Áo gắn cảm ứng báo nguy cơ sốc nhiệt

ANTD.VN - Công ty sản xuất đồ thể thao ASICS và gã khổng lồ viễn thông NTT của Nhật Bản vừa công bố mẫu áo mới có cảm ứng giúp người mặc tránh bị sốc nhiệt.

Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều người nhập viện vì sốc nhiệt

Theo đó, một cảm ứng nhỏ ở phần sau lưng sẽ theo dõi nhịp tim của người mặc, nhiệt độ và độ ẩm trên áo, cũng như sức nóng của mặt trời.

Cảm ứng này gửi dữ liệu tới điện thoại thông minh của người mặc để họ có thể kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Nếu dữ liệu cho thấy có nguy cơ sốc nhiệt, thiết bị sẽ báo với người mặc.

Hai công ty cho biết họ sẽ hợp tác để cải tiến độ chính xác của thiết bị để có thể sử dụng cho cả những người làm việc lâu ngoài trời cũng như người già và trẻ em.