Antonio Conte bất ngờ từ chức HLV của Juventus sau 4 năm tại vị

ANTĐ - HLV Antonio Conte đã rời khỏi băng ghế chỉ đạo của đội thành Turin - Juventus sau 4 năm gắn bó. Ông đã nhận được sự chấp thuận từ phía đội bóng để ra đi và tìm kiếm cho mình thử thách mới, thông báo chính thức đã được đăng tải trên website của Juventus. 

HLV 44 tuổi- Antonio Conte đã chính thức rời khỏi băng ghế chỉ đạo của Juventus sau khi dẫn dắt “Bà đầm già” thành Turin đến với danh hiệu Scudetto lần thứ 3 liên tiếp. Antonio Conte là đội trưởng của Juve khi còn thi đấu. Trên cương vị HLV, ông đã cũng Juve nắm giữ kỷ lục 102 điểm tại một mùa bóng, thành tích được lập tại mùa giải 2013- 2014 vừa qua.

HLV Conte đã mang lại những thành công vang đội cho Juventus


Thông tin Conte xin từ chức thực sự là một tin sốc khi Juventus đang chuẩn bị cho mùa giải mới. Hợp đồng của Conte với đội chủ sân Juventus Arena vẫn còn 1 năm nữa. Tuy nhiên, ông đã rời Juve để có cơ hội tiếp quản chiếc ghế “nóng” ở đội tuyển Italia.

"Tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Juventus, tôi đã trưởng thành hơn theo thời gian và tôi đã đưa ra quyết định này dựa trên cảm xúc. Có lẽ, để tiếp tục vô địch cùng Juventus sẽ ngày một khó khăn”, Conte chia sẻ về quyết định đột ngột của mình. 

HLV "dứt áo" rời khỏi Juventus

Trong thời điểm này, vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Italia hiện vẫn còn đang bỏ trống sau sự ra đi của HLV Cesare Prandelli. Có thể nói, Conte chính là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản nhiệm vụ còn dang dở của Azzuri.

Antonio Conte đã lựa chọn “dứt áo” ra đi để tìm kiếm những thử thách mới. Đương nhiên, các cầu thủ Juventus không thể giấu nỗi sự bất ngờ, kèm theo đôi chút hụt hẫng. Thủ quân Gianluigi Buffon đã gọi đây là một “sự mất mát to lớn”, Buffon vẫn chưa biết làm thế nào để thi đấu khi thiếu vắng HLV Conte, người đã tìm lại ánh hào quang cho “Bà đầm già” trong 3 mùa bóng vừa qua”.

Buffon (phải) bàng hoàng trước thông tin HLV Conte ra đi


“Chúng tôi đã mất đi một HLV vĩ đại, nhưng các cầu thủ xuất và đội bóng vĩ đại vẫn còn nguyên. Giờ đây, chúng tôi cần phải gắn kết hơn nữa khi thiếu vắng Conte”, Buffon chia sẻ.

Chủ tịch CLB Juventus - Andrea Agnelli cũng dành những lời cảm ơn tới Conte với những thành công mà chiến lược gia 44 tuổi đã mang lại Juventus trong những năm vừa qua.  

“Antonio thân mến, ông đã luôn thể hiện vai trò của nhà lãnh đạo tuyệt vời, thông tin ông ra đi thật khiến tôi bị sốc”, chủ tịch của Juve chia sẻ trên trang web của đội bóng.

Hiện tại, Juventus đang liên hệ với cựu HLV của  Manchester City - Roberto Mancini và HLV Massimiliano Allegri, người từng dẫn dắt AC Milan để tiếp quản chiếc ghế chỉ đạo hiện còn bỏ trống.

HLV Roberto Mancini đang được liên hệ để thế chỗ Conte.