Ankara thẳng thừng sa thải 24.000 giáo viên và nhân viên chính phủ

ANTĐ -Ngày hôm qua (19-7), chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thẳng thừng sa thải gần 24.000 giáo viên và nhân viên Bộ Nội vụ trên toàn quốc, với cáo buộc có dính líu đến âm mưu đảo chính hôm 15-7 vừa qua.

Ankara thẳng thừng sa thải 24.000 giáo viên và nhân viên chính phủ  ảnh 1

Những người ủng hộ chính phủ vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ khi họ xuống đường biểu tình phản đối vụ đảo chính hôm 15-7

Để "làm trong sạch" bộ máy công quyền, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-7 tiếp tục thông báo sa thải gần 24.000 giáo viên và nhân viên Bộ Nội vụ trên toàn quốc, đồng thời yêu cầu 1.577 hiệu trưởng và trưởng khoa ở các trường đại học nước này, gồm cả trường tư lẫn trường công lập, từ chức do bị tình nghi dính líu tới vụ đảo chính mới đây.

Các báo cáo nhanh từ phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Bộ Giáo dục nước này sa thải 15.200 nhân viên ngành giáo dục, trong khi đó Bộ Nội vụ đình chỉ công tác 8.777 nhân viên.

Cùng ngày, Tổng cục các vấn đề tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ thông báo quyết định cho nghỉ việc 492 nhân viên thuộc cơ quan này, trong đó có nhiều giáo sĩ, giảng viên tôn giáo, vì bị tình nghi tham gia vào vụ đảo chính mới đây, và bị cáo buộc liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.

Văn phòng thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đuổi việc 257 nhân viên với cáo buộc tương tự.

Trước đó, vào ngày 18-7, một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã sa thải khoảng 8.000 cảnh sát trên khắp cả nước, trong đó có nhiều cảnh sát ở Istanbul và thủ đô Ankara, với cáo buộc có liên quan đến vụ đảo chính bất thành vào ngày 15-7 vừa qua.

Trong khi đó, sau cuộc đảo chính thất bại này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề nghị khôi phục hình phạt tử hình, nhằm trừng trị thẳng tay những kẻ gây ra vụ việc trên.

Hãng thông tấn Anadolu ngày 19-7 đưa tin cho hay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở một cuộc điều tra sâu rộng, toàn diện về vụ âm mưu đảo chính xảy ra hôm 15-7 vừa qua.