Ankara dọa gây chiến với Mỹ sau cuộc đảo chính bất thành?

ANTĐ -Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ dọa sẽ gây chiến với "bất kỳ quốc gia nào" ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen, người sống lưu vong ở Mỹ, kẻ bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính đêm 15-7, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Ankara dọa gây chiến với Mỹ sau cuộc đảo chính bất thành?  ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Mỹ Barack Obama

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đe dọa sẽ gây chiến với bất kỳ nước nào ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen, hiện sống lưu vong ở Pennsylvania, Mỹ, người Washington từ chối dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do thiếu bằng chứng cho thấy ông này đứng đằng sau vụ đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của ông Erdogan.

Đây dường như là một mối đe dọa nhằm vào Mỹ với yêu cầu ngấm ngầm là Washington phải dẫn độ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc không sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến từ phía Ankara. Động thái khiêu khích này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu đã khiến cả thế giới sốc khi ông cáo buộc Mỹ dính líu đến cuộc đảo chính hôm 15-7.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đáp lại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã không cung cấp đầy đủ bằng chứng cho chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama để xem xét yêu cầu  dẫn độ vị giáo sĩ này. Ông Kerry cũng lên án gay gắt tuyên bố đầy khiêu khích của Ankara, và nói rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can thiệp vào vụ đảo chính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa hai nước.

Trong một cuộc hội đàm vào tối 16-7 với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavosoglu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ được đưa ra lời cáo buộc như vậy.

Tình hình hiện nay rất bất lợi cho Washington khi khoảng 90 vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ được cất giữ tại căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Ankara đã phong tỏa lối vào căn cứ này, và chỉ huy chịu trách nhiệm bảo vệ số vũ khí này cũng đã bị bắt giữ hôm 17-7.