Ánh Viên giành cú đúp HCV, phá kỷ lục quốc gia của chính mình

ANTD.VN - VĐV giành 8 HCV SEA Games 2017 - Nguyễn Thị Ánh Viên về đích đầu tiên tại 2 nội dung là 100m tự do và 200m hỗn hợp, qua đó giúp Quân đội tạm dẫn đầu sau ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi (1-12).

Trên đường đua 100m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên và đàn em Nguyễn Diệp Phương Trâm (cùng của TP.HCM) cạnh tranh quyết liệt. Ở những mét cuối cùng, Phương Trâm vẫn bám đuổi kình ngư người Cần Thơ đến khi về đích.

Chung cuộc, Ánh Viên cán đích đầu tiên với thành tích là 57 giây 26 phá kỷ lục quốc gia do chính cô xác lập tại SEA Games 2017 (57 giây 76). Còn Phương Trâm chỉ về sau đúng một sải tay đạt 57 giây 93. Về thứ 3 là Nguyễn PHương Thanh (Thanh Hóa) 58 giây 47.

Ánh Viên giành 2 HCV trong ngày khởi tranh môn bơi đại hội

Còn tại nội dung sở trường của cô là 200m hỗn hợp, Ánh Viên không có đối thủ khi về đích với thời gian là 2 phút 19 giây 43. HCB thuộc về Mai Thị Linh (Quảng Bình) với thời gian 2 phút 21 giây 42.

Tại đại hội năm nay, Ánh Viên đăng ký 17 nội dung. Dự báo "cô gái vàng" này sẽ tiếp tục bùng nổ ở những ngày tranh tài sắp tới.

Cũng trong ngày đầu khởi tranh môn bơi đại hội đã chứng kiến nhiều cuộc so tài hấp dẫn khác. Đáng chú ý, kình ngư 15 tuổi người Quảng Bình là Trần Hưng Nguyên (Quân Đội) vượt qua nhà vô địch SEA Games Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) để về đích đầu tiên nội dung 400m hỗn hợp nam với thành tích là 4 phút 22 giây 56.

"Em có đôi chút áp lực khi bơi cùng các anh giàu kinh nghiệm, đặc biệt là anh Kim Sơn. Thành tích tốt nhất của em là 2 phút 25 giây khi thi đấu trong tối hôm nay em chỉ biết bơi hết sức mình chứ không nghĩ đến việc gì khác và mong muốn chiến thắng chính mình", Hưng Nguyên chia sẻ sau khi đánh bại Kim Sơn để giành HCV đại hội.

Ở 100m tự do, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV với thành tích 49 giây 79, phá kỷ lục đại hội. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Ngô Đình Chuyền (Đà Nẵng) và Dương Jeremie (TP.HCM).

Lê Nguyễn Paul về đích đầu tiên nội dung 50m ếch với thành tích 28 giây 99, còn tại 50m ếch nữ, Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) giành HCV với thành 32 giây 90.

Cũng chính Phương Anh đã góp sức vào tấm HCV nội dung 800m hỗn hợp nam nữ của TP.HCM với thành tích là 8 phút 01 giây 81, phá kỷ lục quốc gia (8 phút 10 giây 38).

Như vậy kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Quân đội tạm dẫn đầu với 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Đứng thứ 2 là TP.HCM với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Xếp thứ 3 là Đà Nẵng với 1 HCV.