Ánh Viên cách huy chương Olympic 7 giây

ANTĐ - Đêm qua 12-6, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), trong vòng tay chào đón của lãnh đạo ngành thể thao và hàng trăm người hâm mộ. 

Ánh Viên cách huy chương Olympic 7 giây ảnh 1Ánh Viên tiến gần tới giấc mơ đoạt huy chương Olympic

Theo kế hoạch, VĐV vừa đoạt 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games 28 sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục bước ngay vào tập luyện, chuẩn bị cho giải VĐTG tổ chức tại Kazan (Nga) vào tháng 8 tới. Ở giải đấu danh giá này, Ánh Viên ngoài việc phấn đấu đoạt huy chương sẽ hướng tới mục tiêu đoạt vé dự Olympic 2016 tại Brazil. 

Tại SEA Games 2015, Ánh Viên đã có vé dự vòng loại nội dung 400m tự do nữ tại Thế vận hội sau khi đạt chuẩn A (4 phút 08 giây 66) và theo tiết lộ của ban huấn luyện, VĐV 19 tuổi này đang phấn đấu có thêm suất dự 400m hỗn hợp, vốn là nội dung sở trường. So về thành tích hiện tại, thông số 4 phút 08 giây 66 tại 400m tự do nữ của Ánh Viên gần ngang bằng với thành tích HCB của Asian Games 17 là 4 phút 08 giây 23, nhưng vẫn còn thua xa thông số của các VĐV đoạt huy chương kỳ Olympic gần nhất.

Cụ thể tại Olympic 2012, ba VĐV đứng đầu nội dung 400m tự do nữ là Camille Muffat (Pháp, 4 phút 01 giây 45 - HCV), Allison Schmitt (Mỹ, 4 phút 01 giây 77 - HCB), Rebecca Adlington (Anh, 4 phút 03 giây 01 - HCĐ). Trong khi các VĐV khác thi đấu chung kết nội dung này dao động ở thông số 4 phút 04 giây đến 4 phút 05 giây. Điều này có nghĩa, để góp mặt ở lượt bơi chung kết Olympic 2016 tới, Ánh Viên sẽ phải rút ngắn thông số xuống thấp hơn từ 3-5 giây và phải rút ngắn 6-7 giây mới có cơ hội đoạt huy chương. Một chi tiết đáng chú ý là tại Olympic 2012, nội dung 400m tự do nữ chứng kiến thông số ấn tượng nhất trong lịch sử giải, bởi người giành HCV cùng nội dung tại các kỳ Thế vận hội trước chỉ dao động ở thông số 4 phút 03 giây đến 4 phút 07 giây. 

Riêng nội dung 400m hỗn hợp nữ, thành tích tốt nhất hiện tại của Ánh Viên là 4 phút 39 giây 65. Con số này kém người giành HCĐ Olympic London 2012 là Xuanxu Li (Trung Quốc, 4 phút 32 giây 91) tới gần 7 giây, trong khi thành tích HCV Olympic 2012 là 4 phút 28 giây 43. Ba kỳ đại hội trước đó, thành tích vô địch dao động từ 4 phút 29 giây đến 4 phút 37. 

Như vậy, để hoàn thành giấc mơ huy chương Olympic, Ánh Viên sẽ phải nỗ lực rút ngắn thông số xuống từ 4-6 giây so với thành tích SEA Games 2015, ở cả 2 nội dung 400m tự do và 400m hỗn hợp. Điều này là không dễ nhưng Ánh Viên hoàn toàn có thể làm được. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết do tại SEA Games 2015, Ánh Viên thi đấu nhiều nội dung nên thành tích chưa phản ánh hết thực lực. Tại Olympic, Việt Nam chỉ nhắm tới thi đấu 1-2 nội dung nên Ánh Viên có thể dồn toàn tâm lực để đạt thông số tốt nhất. Ở tuổi 19, tương lai đang rộng mở trước mắt Ánh Viên.