Anh và Australia hợp tác chế tạo tàu hộ vệ Type 26

ANTĐ - Do cần cắt giảm kinh phí quốc phòng nên Bộ Quốc phòng Anh đã bắt tay với Australia để hợp tác phát triển tàu hộ vệ Type 26.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa ra thông báo, Anh và Australia sẽ tăng cường hợp tác về quốc phòng, bao gồm lĩnh vực an ninh mạng và các dự án trang bị, ví dụ như kế hoạch chế tạo tàu hộ vệ Type 26 do công ty hệ thống BAE phụ trách.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith đã ký hiệp định về tàu hộ vệ Type 26 vào ngày 18/01 vừa qua, quy định hai bên sẽ cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển loại tàu hộ vệ mới này.

Để từng bước làm giảm những ảnh hưởng xấu do thâm hụt dự toán ngân sách đến nền kinh tế quốc gia, Anh đã chủ động cắt giảm ngân sách quốc phòng. Việc Anh và Australia ký hiệp định hợp tác phát triển tàu hộ vệ Type 26 cũng xuất phát từ nguyên nhân này.

Trong bài phát biển của mình, Bộ trưởng Philip Hammond cho biết, hiện nay, toàn quốc đang phải chịu áp lực rất lớn về ngân sách, chúng ta chỉ có thể thông qua hợp tác với các đồng minh mới có thể mở rộng quy mô kinh tế và cung cấp việc làm.

Tàu hộ vệ Type 26 sẽ là nòng cốt của lực lượng hải quân Hoàng gia Anh, Bộ quốc phòng nước này dự định mua 13 chiếc để đưa vào phục vụ trong giai đoạn đầu thập niên 20, nhưng con số cuối cùng phải đến năm 2015 mới xác định chắc chắn.