Anh trải qua ngày chết chóc nhất do Covid-19

ANTD.VN - Vương quốc Anh đã trải qua ngày chết chóc nhất kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại nước này khi ghi nhận gần 1.000 người tử vong do virus Corona chủng mới chỉ trong 24 giờ, cao hơn cả Italy và Tây Ban Nha.

Cụ thể, nước Anh ghi nhận kỷ lục 980 người chết do Covid-19 tại các bệnh viện trong ngày 10-4, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này tại đây lên 8.958.

Như vậy, kỷ lục về số người tử vong do Covid-19 trong ngày ở Anh đã vượt qua Italy với 971 ca được công bố cách đây gần 2 tuần, trong khi ngày chết chóc nhất ở Tây Ban Nha là 950 ca.

Các bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Anh trong độ tuổi từ 27-100 và gần như tất cả đều có bệnh lý nền, trừ 56 trường hợp.

Mặc dù các điểm nóng bùng phát dịch Covid-19 ở châu Âu được cho là đã qua đỉnh dịch, nhưng các số liệu cho thấy phải mất thêm ít nhất 2 tuần nữa để dịch lập đỉnh tại Anh.

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học John Hopkins, đã có ít nhất 1.681.964 người bị nhiễm Covid-19 trên toàn cầu, trong đó có ít nhất 102.026 ca tử vong do virus này.