Anh tăng cường sử dụng UAV, máy bay trinh sát và quân đặc nhiệm

ANTĐ - Thủ tướng Anh, David Cameron, vừa công bố kế hoạch đầu tư nhiều vào các máy bay không người lái (UAV), máy bay do thám và những hoạt động của lực lượng đặc nhiệm. 

Thủ tướng Anh vừa có chuyến thăm tới căn cứ máy bay không người lái RAF Waddington ở Lincolnshire, sau khi Bộ trưởng Tài chính nước này, George Osborne cam kết sẽ cố gắng dành khoảng 2% GDP cho quốc phòng hàng năm.

Anh chuyển sự tập trung đến UAV, máy bay do thám và lực lượng đặc nhiệm

Ông Cameron đã chỉ đạo các lãnh đạo an ninh trong việc tìm ra nhiều biện pháp nhằm tiếp tục chống lại các mối đe doạ từ Tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) và các phần tử Hồi giáo cực đoan.

“Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng thêm các máy bay trinh sát, máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm. Trong vòng 5 năm qua, tôi đã chứng kiến những loại vũ khí này giữ an toàn cho tất cả chúng ta”, Cameron cho hay.

Xu hướng sử dụng các máy bay không người lái và triển khai lực lượng đặc nhiệm đã gia tăng dần trong những năm gần đây, như một hệ quả của việc Anh đã thực hiện các hoạt động này rất thành công trong chiến tranh Iraq và Afghanistan.

Vào tháng 9-2013, sau khi tờ Guardian yêu cầu ban bố luật tự do thông tin, một tài liệu thảo luận từ nội bộ Bộ Quốc phòng Anh đã chỉ ra rằng, quân đội nước này đang cố gắng “giảm thiểu các cuộc chiến tranh công khai nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đề ra”.

Một tài liệu khác từ Trung tâm Phát triển, Khái niệm và Học thuyết của Bộ Quốc phòng Anh cũng tiết lộ rằng, chính phủ nước này muốn giảm “sự nhạy cảm của dư luận và các khoản đền bù phải chi trả trong các hoạt động quân sự”. Trên thực tế, những chiếc máy bay không người lái hay lính đánh thuê sẽ ít khả năng dẫn đến một sự phản ứng dữ dội từ dư luận về các cuộc chiến đẫm máu.