Anh tặng 20 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Anh sẽ gửi tặng 20 triệu liều vaccine Covid-19 đến các nước đang phát triển vào cuối năm nay. Thủ tướng Boris Johnson xác định rằng, đây là một bước rất cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch.
Anh ưu tiên thúc đẩy việc phân phối vaccine nhanh chóng, công bằng và toàn cầu

Anh ưu tiên thúc đẩy việc phân phối vaccine nhanh chóng, công bằng và toàn cầu

Các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia giàu nhất thế giới đang tụ họp tại Rome, Italia, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu tổ chức tại Anh.

Thủ tướng Anh cũng cần nhận được sự ủng hộ từ các nước đang phát triển, bởi nhiều nước đã phải trải qua tác động tàn phá của hiện tượng Trái đất nóng lên đồng thời phải vật lộn để có đủ nguồn cung vaccine Covid-19 khi các nước phương Tây đi trước một bước.

Trong một tuyên bố, Anh cho biết họ đã giao 10 triệu liều vaccine Oxford-AstraZeneca cho cơ chế chia sẻ vaccine COVAX, và 10 triệu liều nữa sẽ được giao trong những tuần tới, nâng tổng số lên 30,6 triệu liều vào năm 2021.

Vào năm 2022, Anh sẽ tặng thêm ít nhất 20 triệu liều Oxford-AstraZeneca cũng như 20 triệu liều Janssen do chính phủ nước này đặt hàng gửi tặng COVAX.

“Giống như một gã khổng lồ đang thức giấc, nền kinh tế thế giới đang hồi sinh trở lại. Nhưng tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có thể vượt qua đại dịch nhanh như thế nào. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi với tư cách là G20 phải thúc đẩy việc phân phối vaccine nhanh chóng, công bằng và toàn cầu”, Thủ tướng Anh nói với các nhà lãnh đạo G20.

Một trăm cựu lãnh đạo và bộ trưởng chính phủ trên khắp thế giới đã kêu gọi Thủ tướng Italia Mario Draghi, người đang chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20, giải quyết tình trạng phân phối vaccine không công bằng.

Họ cho biết Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada có thể sẽ tồn 240 triệu liều vaccine Covid-19 chưa sử dụng vào cuối tháng 10 này, nhưng các quốc gia này có thể ngay lập tức vận chuyển đến các nước có nhu cầu lớn hơn. Đến cuối tháng 2-2022, tổng cộng 1,1 tỷ liều vaccine dư thừa có thể được chuyển giao.