ANTĐ - Ngày 4-8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, nước này sẽ kéo
dài các cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đến tháng
3-2017, tức kéo dài 1 năm so với kế hoạch trước đó.
ANTĐ - Trong các đợt tuần
tra trên không trong 2 tuần qua, các máy chiến đấu của NATO đã ngăn chặn số lượng
kỷ lục các máy bay chiến đấu Nga tại khu vực Baltic.
ANTĐ - Ngày 15-7, cựu đại
sứ Anh tại Nga Andrew Wood cho biết, nếu Mỹ lựa chọn việc rút khỏi Hiệp ước lực
lượng hạt nhân tầm trung (INF), thì Anh sẽ đồng ý để Mỹ triển khai tên lửa hạt
nhân trên lãnh thổ của mình.
ANTĐ - Ngày 12-7, tờ Telegraph của Anh đưa tin: Trong gần 2 năm qua, nhà thuyết giáo Abdullah Andalusi là một kẻ "hai mang", khi vừa làm việc cho cơ quan chống khủng bố của Anh, nhưng lại vừa giảng đạo với tư tưởng chống Anh.
ANTĐ - Ngày 30-6, hãng thông tấn Sputnik dẫn kết quả một cuộc điều
tra dư luận do Trung tâm nghiên cứu ICM tiến hành cho thấy, 1/3 người dân tại
Anh, Pháp và Đức cho rằng Liên minh châu Âu nên có quân đội riêng thay vì lệ
thuộc vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.
ANTĐ -Hàng nghìn con sứa khổng lồ trông kỳ dị như những động vật ngoài hành tinh nằm la liệt trên bãi biển Cefn Sidan ở Carmarthesnshire, Anh khiến người dân địa phương thực sự choáng ngợp.
ANTĐ - Theo
kết quả thăm dò sau bầu cử của các hãng thông tấn lớn của Anh như BBC, ITV News
và Sky News, Đảng Bảo thủ đã giành được đa số ghế tại Hạ viện nhưng không giành
được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 7-5.
ANTĐ - Ngày
5-5, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết, các tàu chiến của hải
quân Mỹ đã bắt đầu hộ tống các tàu thương mại của Anh đi qua eo biển Hormuz,
giáp bờ biển của Iran.
ANTĐ - Ngày
9-4, Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh David Cameron đã hứa sẽ nâng cấp
hạm đội tàu ngầm hạt nhân cũ của nước này nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng
tuyển cử diễn ra ngày 7-5 tới.
ANTĐ - Ngày
30-3, Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman đã gửi kháng nghị lên Liên Hợp
Quốc và các tổ chức quốc tế khác để phản đối và yêu cầu Anh chấm dứt "quân
sự hóa" Quần đảo Falkland đang tranh chấp.
ANTĐ - Ngày 24-2, Thủ tướng Anh David
Cameron đã khẳng định rằng nước này sẽ triển khai 75 nhân viên quân sự đến
Ukraine trong tháng tới để giúp huấn luyện các lực lượng vũ trang địa phương.
ANTĐ -
Ngày 5-2, Bộ
trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm 1.000
quân và 4 chiếc máy bay chiến đấu Typhoon tới đông Âu để hỗ trợ các nước đồng
minh NATO tại Baltic.
ANTĐ -
Trong thời
gian qua, không quân Nga đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược tầm xa
tuần tra các vùng biển trung lập trên Đại Tây Dương, giáp không phận các nước
NATO, tuy vậy, việc chúng có được trang bị vũ khí hay không vẫn là vấn đề gây tranh
cãi.
ANTĐ -
Ngày 9-1, báo chí Anh đưa tin, bộ
quốc phòng nước này đã buộc phải yêu cầu quân đội Mỹ hỗ trợ truy tìm một chiếc
tàu ngầm lạ, nghi ngờ là của Nga ở ngoài khơi bờ biển Scotland.
ANTĐ -
Ngày 23-12, một nguồn tin thuộc
Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, Ukraine cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi được mời gia nhập liên minh này.
ANTĐ -
Ngày 13-12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh
Michael Fallon cho biết, nước này sẽ cử hàng trăm binh lính đến Iraq
vào đầu năm tới để huấn luyện quân an ninh địa phương chống lại lực
lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).
ANTĐ - Cảnh sát Anh đã được
gọi đến các siêu thị trên khắp đất nước để giữ trật tự cũng như đảm bảo an ninh
trong các đám đông những người săn lùng hàng giảm giá trong ngày “Black Friday”.
ANTĐ - Vương quốc Anh vừa công bố dự thảo luật chống khủng bố mới, cấm toàn bộ các “phần tử
thánh chiến” đã từng tham gia các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng
(IS), không được phép quay về nước trong vòng 2 năm, đồng thời hủy bỏ toàn bộ hộ
chiếu.
ANTĐ - Ngày 10-11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, không quân nước này đã lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.
ANTĐ - Tờ China News ngày 3-11 cho hay, Bộ Quốc phòng Anh
ngày 28-10 tuyên bố, nước này đã đạt được một thỏa thuận với nhà sản xuất vũ khí
“Lockheed Martin” của Mỹ về thương vụ mua bán lô 14 chiếc chiến đấu cơ tàng
hình F-35B. Dự kiến hợp đồng giữa hai bên sẽ chính thức được ký kết trong một
vài tuần tới.