Ánh sáng xanh trị nhiễm trùng da

ANTĐ - Các thành viên thuộc trường y Harvard và bệnh viện đa khoa Massachusetts Hoa Kỳ đã phát hiện, ánh sáng màu xanh có thể tiêu diệt mầm mống gây bệnh Pseudomonas aeruginosa (hay còn gọi là trực khuẩn mủ xanh) khu trú trên da và các mô mềm của cơ thể, đồng thời không gây tổn hại đến lớp ngoại tầng của da. Các nghiên cứu liên quan được đăng trên tạp chí  “Hóa liệu và thuốc kháng khuẩn” của Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ.

Người phụ trách nghiên cứu Michael R. Hamblin cho biết, trong việc trị liệu bệnh nhiễm trùng ở da và các mô mềm, ánh sáng màu xanh là một phương pháp điều trị không dùng kháng sinh, không ẩn chứa độc hại, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn kháng kháng sinh gây ra thì trị liệu ánh sáng xanh càng có hiệu quả.

Nghiên cứu này thực nghiệm trên những động vật nhiễm vi khuẩn P. aeruginosa, kết quả cho thấy: những động vật được trị liệu bằng ánh sáng xanh đều sống sót, còn 82% (9 con trên tổng số 11 con vật) không dùng phương pháp này đều chết.

Nhiễm trùng da và mô mềm là căn bệnh nhiễm khuẩn phổ biến thứ hai trong thực hành lâm sàng. Tại Hoa Kỳ, những người nhiễm trùng mô mềm và da mà phải nằm viện chiếm khoảng 10% tổng số người bệnh, 14,2 vạn bệnh nhân ngoại trú, mỗi năm chi phí trị liệu là 24 tỷ USD, bình quân mỗi người là 76 USD.