Thông điệp Giáng sinh của Giáo hoàng Francis

“Ánh sáng hay bóng tối”

ANTĐ - Trong không khí linh thiêng của đêm Giáng sinh, tái hiện lại khoảnh khắc Chúa Jesus ra đời ở   Bethlehem, Giáo hoàng Francis đã gửi tới toàn thể giáo dân trên toàn thế giới một thông điệp mang đậm tính nhân văn trong mùa Giáng sinh đầu tiên của ông tại Vatican.

Giáo hoàng đọc thông điệp Giáng sinh tại ban công Tòa thánh Vatican ngày 25-12

Tại buổi lễ trong giáo đường Thánh St Peter, Giáo hoàng Francis kêu gọi toàn thể giáo dân của mình hãy mở lòng ra và đấu tranh chống lại “các thế lực bóng đêm” vì “chúng ta là anh em”. “Nếu chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương đạo hữu của mình, chúng ta đang bước đi trên con đường ngập tràn ánh sáng. Thế nhưng, nếu chúng ta khép cửa trái tim, để sự kiêu căng làm cho mù quáng và tự lừa dối bản thân, bóng tối sẽ bủa vây chúng ta”, Giáo hoàng Francis nói. Vốn là người khiêm nhường và giản dị, Đức Giáo hoàng người Argentina, 77 tuổi, sau khi kế nhiệm Giáo hoàng Benedict từ tháng 3 vừa qua đã cam kết sẽ cải cách Tòa thánh Vatican và chú trọng vào việc giải quyết nạn đói nghèo đang hoành hành tại nhiều quốc gia.