Anh quản chặt hãng viễn thông của Trung Quốc

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron hôm 17-12 đã gửi một thông cáo đến nghị viện nước này, trong đó có nêu rõ các cố vấn an ninh quốc gia và chính phủ cần tiếp tục giám sát chặt chẽ hãng Hoa Vi của Trung Quốc tại Anh do lo ngại các thiết bị của hãng này có thể bị lợi dụng làm gián điệp.

Hoa Vi là “ông lớn” trên thị trường viễn thông Anh chuyên cung cấp thiết bị phần mềm dùng để truyền dữ liệu và các cuộc gọi điện thoại trên khắp nước Anh. Hoa Vi cũng là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ 2 thế giới. Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, Chính phủ Anh cũng đã yêu cầu kiểm tra Trung tâm An ninh mạng của Hoa Vi sau khi Tình báo Anh cho biết việc kiểm tra an ninh của Anh không đủ mạnh từ khi Hoa Vi bắt đầu hợp đồng với Anh năm 2005.