Anh: Nhiều văn phòng tuyển quân nhận “bom thư”

ANTĐ - Chính phủ Anh đã họp khẩn cấp vào ngày 13-2 sau khi phát hiện một loạt bưu kiện chứa chất nổ được gửi đến các văn phòng tuyển quân tại miền đông nam nước này. 

Nhân viên an ninh rời khỏi văn phòng tuyển quân ở Brighton sau khi kiểm tra bưu kiện khả nghi

Các đội chống khủng bố và chuyên gỡ bom mìn đã được điều đến các văn phòng tuyển binh nhận bưu kiện khả nghi. Từ ngày 11 đến ngày 13-2, 7 bưu kiện khả nghi được phát hiện trên đường phố, trung tâm mua sắm và văn phòng tuyển quân tại Reading, Chatham, Aldershot, Oxford, Slough, Brington và Canterbury, cơ quan chống khủng bố ở miền đông nam nước Anh chiều 13-2 thông tin.

Chính phủ Anh cho biết, trong 7 bưu kiện khả nghi có 4 bưu kiện đóng dấu bưu điện của Bắc Ireland, có thể hành động này liên quan đến nhóm khủng bố tại Bắc Ireland. Theo người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh, 7 bưu kiện đều có thiết bị nổ thô sơ, loại nhỏ.