Anh, Nga tranh cãi tại Hội đồng Bảo an vụ nghi đầu độc cựu điệp viên Nga

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới đây đã tổ chức họp khẩn cấp về vụ nghi là đầu độc một cựu điệp viên Nga và con gái ông ở Anh.

Cựu điệp viên Sergei Skripal

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Anh và đã diễn ra trong khoảng 90 phút.

Cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia vẫn trong tình trạng nguy kịch sau khi được cho là bị tấn công bằng một chất độc thần kinh ở Anh hôm 4-3. Anh cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, viện lẽ chất độc thần kinh novichok do quân đội Nga sản xuất.

Phó đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Jonathan Allen phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng có 2 khả năng: một là Nga trực tiếp tấn công Anh, hoặc Nga đã mất kiểm soát đối với chất độc thần kinh mà quân đội nước này đã sản xuất.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nói rằng, Mỹ có cùng đánh giá với Anh và Hội đồng Bảo an cần có hành động về việc này.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói Nga không liên quan đến vụ việc.

Ông phủ nhận cáo buộc, và cho rằng việc này nhằm bôi nhọ hình ảnh nước Nga. Ông Nebenzia cho biết, năm ngoái Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã kiểm tra toàn bộ vũ khí hóa học của Nga, trong đó có cả các chất độc thần kinh.