Anh lo ngại hải quân Nga làm gián đoạn các đường cáp biển

ANTD.VN - Theo Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh, ông Stuart Peach, NATO cần phải cảnh giác việc Nga có thể làm gián đoạn đường cáp ngầm dưới biển. Nếu xảy ra điều này, thiệt hại tài chính sẽ rất nặng nề. 

Trong bài phát biểu tại Học viện thống nhất hoàng gia Anh vào hôm 15-12, ông Stuart Peach đã cảnh báo về âm mưu của Nga trong việc “làm ảnh hưởng đến các đường dây cáp ngầm dưới biển", đồng thời nhấn mạnh rằng, "Anh cần phải đầu tư nhiều hơn vào việc chế tạo các tàu chiến mới”.

Ông Peach lo ngại hoạt động của hải quân Nga

Ông Peach giải thích rằng, mạng lưới đường dây cáp dưới biển thực hiện tới 95% lưu lượng truyền thông trên thế giới và 10.000 tỉ giao dịch tài chính mỗi ngày nhưng nó lại rất dễ dàng bị tấn công. Nếu thực hiện việc này, Moscow sẽ đánh chìm được nền kinh tế của đối thủ  và các vụ tấn công này có thể được tiến hành bởi tàu ngầm hoặc thậm chí là tàu cá.

Việc phá hoại hoặc do thám các đường dây cáp ngầm dưới biển từng là việc làm được các Liên-xô và Mỹ lên kế hoạch thực hiện trong Chiến tranh lạnh.

Những tuyên bố mới của ông Peach được đưa ra giữa thời điểm chính quyền London đang cáo buộc Nga nhúng tay vào vụ trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU. Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc quay trở lại thời đối đầu với phương Tây như kể từ trước khi Liên-xô tan rã.