Anh không chấp nhận trả 100 tỷ euro để rời khỏi EU

ANTD.VN - Ngày 3-5, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis cho biết, Anh sẽ không chấp nhận nộp số tiền phạt 100 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). 

Anh không chấp nhận trả 100 tỷ euro để rời khỏi EU ảnh 1Bộ trưởng David Davis

Tuyên bố trên của Bộ trưởng David Davis đưa ra nhằm phản ứng lại những thông tin được đăng tải trên Financial Times (Thời báo Tài chính - FT) rằng EU đang lên kế hoạch đòi Anh số tiền 100 tỷ euro này. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận chi trả số tiền 100 tỷ euro. Những gì chúng tôi cần phải làm là thảo luận chi tiết về mọi quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan”, ông Davis nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Davis cũng cho biết thêm, Chính phủ Anh vẫn chưa nhận được bất kỳ một con số cụ thể nào từ EU về vấn đề chi phí bồi thường để rời khỏi khối này. Ông Davis cũng mong muốn 2 bên có thể đạt được sự đồng thuận trong việc giải quyết việc Anh rời khỏi EU mà không phải đưa vụ việc lên Tòa án Công lý châu Âu.