Anh hợp pháp hóa trẻ sinh ra từ 1 cha và 2 mẹ

ANTD.VN - Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hợp pháp hóa phương pháp thụ tinh ống nghiệm hướng tới việc cho sinh ra các trẻ nhỏ từ 1 cha và 2 mẹ hay còn được biết đến với tên gọi liệu pháp thay thế ty thể (MRT) sau khi phương pháp gây tranh cãi này được Cơ quan Quản lý nghiên cứu phôi thai và thụ thai ở người (HFEA) của Anh chấp thuận ngày 15-12. 

Các trẻ sinh ra theo phương pháp đặc biệt này sẽ mang gene di truyền của 3 người gồm 1 cha và 2 mẹ. Một tỷ lệ nhỏ ADN của chúng sẽ đến từ người mẹ, người cha và người phụ nữ hiến tặng trứng, để thay thế các gene lỗi trong ty thể. “Tôi chắc chắn các bệnh nhân sẽ hài lòng với những gì chúng tôi quyết định hôm nay. Đó là một quyết định có tầm quan trọng lịch sử”, bà Sally Cheshire, Chủ tịch HFEA nhận định.