Anh đặt điều kiện cho Ukraine gia nhập NATO

ANTĐ - Ngày 23-12, một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, Ukraine cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi được mời gia nhập liên minh này.

Trước đó trong ngày, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật về việc hủy bỏ quy chế không liên kết của nước này và xác nhận mong muốn gia nhập NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng vấn đề gia nhập NATO sẽ không được đặt ra ngay lúc này, mà chính quyền Kiev sẽ bắt đầu chuyển sang thực hiện theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của các nước hiện đang trong quá trình chuẩn bị gia nhập NATO.

"Ukraine cần phải đạt được các tiêu chuẩn mà một liên minh đặt ra và có thể thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của thành viên trước khi được mời gia nhập Liên minh. Chúng tôi tiếp tục công nhận mối Quan hệ đặc biệt mà NATO đã chia sẻ với Ukraine thông qua Hội đồng NATO-Ukraine và đánh giá cao những đóng góp của họ đối với các hoạt động của liên minh này", nguồn tin nói.

Các hộp chứa chữ ký của nhân dân Ukraine ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO ở trước tòa nhà Phủ Tổng thống Ukraine

Nguồn tin giấu tên cho biết thêm rằng Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ chính sách "mở cửa" của NATO, mà theo đó một quốc gia cần phải tự quyết định xem có nên theo đuổi tư cách thành viên NATO hay không.

Trong khi đó, một quan chức cao cấp trong chính phủ Mỹ cho rằng tư cách thành viên của Ukraine tại NATO sẽ chưa được liên minh này bàn bạc sau khi Ukraine phê chuẩn dự luật bãi bỏ quy chế không liên kết và Ukraine cũng chưa đưa ra một yêu cầu nào về vấn đề này.

“Mọi quyết định về khả năng trở thành thành viên NATO của Ukraine là vấn đề của cả NATO và Ukraine, Mỹ ủng hộ quyền của nhân dân Ukraine trong việc đưa ra những quyết định của chính mình về tương lai đất nước mà không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài”, quan chức trên nhấn mạnh.

Quy chế không liên kết của Ukraine đã được cựu Tổng thống Viktor Yanukovych ký ban hành thành luật từ năm 2010. Quy chế này quy định Ukraine không được phụ thuộc vào các quốc gia khác hoặc các tổ chức quốc tế, và không được gia nhập bất kỳ liên minh quân sự và chính trị nào.