[ẢNH] Đảo Palu hoang tàn sau thảm họa sóng thần ở Indonesia

ANTD.VN - Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã tấn công hòn đảo Palu (Indonesia) hôm 28-9, gây ra sóng thần cao tới 6m đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người dân và đẩy nhiều người khác vào cảnh “màn trời chiếu đất”.
Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã tấn công hòn đảo Palu (Indonesia) hôm 28-9, gây ra trận sóng thần cao tới 6m.

Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã tấn công hòn đảo Palu (Indonesia) hôm 28-9, gây ra trận sóng thần cao tới 6m.

Cơn sóng thần phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó sau khi ập vào bờ.

Cơn sóng thần phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó sau khi ập vào bờ.

Nhiều khu vực tại Palu và miền trung Sulawesi bị cắt đứt liên lạc, hệ thống cầu đường bị phá hủy nghiêm trọng.

Nhiều khu vực tại Palu và miền trung Sulawesi bị cắt đứt liên lạc, hệ thống cầu đường bị phá hủy nghiêm trọng.

Cây cầu hư hỏng nặng tại Palu, miền Trung đảo Sulawesi.

Cây cầu hư hỏng nặng tại Palu, miền Trung đảo Sulawesi.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia ngày 30-9 cho biết, số người thiệt mạng vì thảm họa động đất, sóng thần ở đảo Sulawesi của nước này đã vượt 1.200 người.

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia ngày 30-9 cho biết, số người thiệt mạng vì thảm họa động đất, sóng thần ở đảo Sulawesi của nước này đã vượt 1.200 người. 

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, gần 17.000 người rơi vào tình trạng mất nhà cửa, trong khi khoảng 2,4 triệu người ở khu vực Donggala và Palu cần cứu trợ nhân đạo.

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, gần 17.000 người rơi vào tình trạng mất nhà cửa, trong khi khoảng 2,4 triệu người ở khu vực Donggala và Palu cần cứu trợ nhân đạo.

Thi thể đặt rải rác khắp nơi do nhà xác không đủ khả năng tiếp nhận, gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về vệ sinh dịch tễ.

Thi thể đặt rải rác khắp nơi do nhà xác không đủ khả năng tiếp nhận, gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về vệ sinh dịch tễ.

Theo thông tin từ Jakatar Post, hơn 1.400 người sống sót sau thảm họa kép động đất và sóng thần ở miền Trung đảo Sulawesi đã được di tản về Makassar ở phía nam từ ngày 29-9.

Theo thông tin từ Jakatar Post, hơn 1.400 người sống sót sau thảm họa kép động đất và sóng thần ở miền Trung đảo Sulawesi đã được di tản về Makassar ở phía nam từ ngày 29-9.

Người dân Palu xếp hàng chờ sơ tán khỏi khu vực thảm họa.

Người dân Palu xếp hàng chờ sơ tán khỏi khu vực thảm họa.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Palu.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát ở Palu.

Động viên nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát ở Palu.

Động viên nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát ở Palu.

Quân đội Indonesia điều động máy bay quân sự C-130 Hercules đến hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình di tản vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng do hệ thống giao thông bị phá hủy nặng nề.

Quân đội Indonesia điều động máy bay quân sự C-130 Hercules đến hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình di tản vẫn diễn ra chậm hơn kỳ vọng do hệ thống giao thông bị phá hủy nặng nề.

Các thành viên trong một gia đình khiêng người thân tới một bệnh viện ở Palu ngày 30-9.

Các thành viên trong một gia đình khiêng người thân tới một bệnh viện ở Palu ngày 30-9.

Một người còn sống sau vụ động đất, sóng thần ở Indonesia được chăm sóc y tế bên ngoài một bệnh viện quân đội ở Palu.

Một người còn sống sau vụ động đất, sóng thần ở Indonesia được chăm sóc y tế bên ngoài một bệnh viện quân đội ở Palu.

Người dân Indonesia tới kiểm tra thi thể các nạn nhân trong trận động đất, sóng thần để tìm kiếm người thân của mình trong bệnh viện. Ảnh: EPA.

Người dân Indonesia tới kiểm tra thi thể các nạn nhân trong trận động đất, sóng thần để tìm kiếm người thân của mình trong bệnh viện. Ảnh: EPA.

Người dân dùng các can nhựa, chai đựng nước để lấy xăng. Các mặt hàng thiết yếu bị tăng giá chóng mặt.

Người dân dùng các can nhựa, chai đựng nước để lấy xăng. Các mặt hàng thiết yếu bị tăng giá chóng mặt.

Tình trạng thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác ở Palu khiến người dân đổ đến các siêu thị, cửa hàng “hôi của”.

Tình trạng thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác ở Palu khiến người dân đổ đến các siêu thị, cửa hàng “hôi của”.

Giới chức Indonesia cho biết, họ không thể ngăn cản hành động này và không còn cách nào khác là bồi thường thiệt hại cho các chủ cửa hàng.

Giới chức Indonesia cho biết, họ không thể ngăn cản hành động này và không còn cách nào khác là bồi thường thiệt hại cho các chủ cửa hàng.

Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo đã đích thân tới Sulawesi để thăm hỏi và động viên người dân vào hôm 30-9. Ông kêu gọi lực lượng cứu hộ nỗ lực ngày đêm để cứu tất cả những ai còn có thể.

Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo đã đích thân tới Sulawesi để thăm hỏi và động viên người dân vào hôm 30-9. Ông kêu gọi lực lượng cứu hộ nỗ lực ngày đêm để cứu tất cả những ai còn có thể.

Indonesia đã giải ngân hơn 37 triệu USD để phục vụ công tác cứu hộ và hỗ trợ người sống sót trong thảm họa.

Indonesia đã giải ngân hơn 37 triệu USD để phục vụ công tác cứu hộ và hỗ trợ người sống sót trong thảm họa.