Anh "Công an mật" và chiêu trò kiếm tiền tỷ

ANTD.VN - Đại tự xưng là…Công an mật, rồi hứa hẹn xin đi nghĩa vụ Công an cho các bị hại, ý đồ chiếm đoạt tiền.

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Trọng Đại (33 tuổi), trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hoàng Trọng Đại

Một trong những nguyên đơn tố cáo hành vi phạm tội của Đại là bà Nguyễn Thị Mai, cùng con trai là Nguyễn Văn Quang, trú tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang. Theo đó, khi tiếp cận với mẹ con bà Mai, Đại khoe là Công an mật, hứa sẽ xin cho anh Quang đi Công an nghĩa vụ và nhận số tiền 60 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 6-8, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Hoàng Trọng Đại, thu giữ bộ quần áo Công an và số tiền chiếm đoạt của mẹ con bà Mai.

Lời khai ban đầu của Đại thể hiện, anh ta từng dự thi tuyển vào trường Công an nhưng bị trượt. Từ đây, Đại nghĩ ra trò kiếm tiền bằng cách giả danh Công an, nhắm đến các trường hợp có nguyện vọng đi nghĩa vụ Công an.

Từ năm 2012 đến khi bị bắt, anh “Công an mật” này đã chiếm đoạt được của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tiền có được, Đại mua nhà, đầu tư kinh doanh. Vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng

(tên của người bị hại đã được thay đổi)