Anh có thể "đắp chiếu" hai tàu sân bay vì… thiếu tiền

ANTD.VN - Anh có thể sẽ không sử dụng được 2 tàu sân bay mới của nước này do thiếu tiền mặt để thay thế dây cáp điện tại căn cứ tàu ngầm, vốn dĩ dùng để cung cấp điện năng cho tàu.

Hai tàu sân bay của Anh không được cung cấp năng lượng nên không thể vận hành

Bộ Quốc phòng Anh chi hơn 6 tỷ bảng để đóng hai tàu này, và chiếc đầu tiên HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ được điều đến Portsmouth vào đầu năm 2017.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh là họ không đủ tiền để thay thế hệ thống dây cáp điện đã được sử dụng từ cách đây 80 năm tại căn cứ nơi 2 tàu sân bay neo đậu. Chính vì vậy, các con tàu không được cung cấp năng lượng và không thể vận hành.

Đây là một trong những chi tiết khôi hài nhất trong báo cáo của Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh hôm 14-11.

Tổng số tiền đầu tư đóng hai tàu này ước tính 6,2 tỉ bảng, bao gồm chi phí xây dựng một cầu cảng mới và nạo vét luồng lạch đủ sâu để hai tàu sân bay di chuyển vào cảng. Tuy nhiên, chi phí này không bao gồm thay dây cáp điện tại căn cứ.

Trước tình trạng trên, Hải quân Hoàng gia Anh cam kết sẽ nâng cấp hệ thống dây cáp điện để tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có thể tới Portsmouth đúng như lịch trình.