Anh chi 26,6 triệu USD mua tên lửa hành trình “Tomahawk Block IV“

ANTĐ - Hải quân Hoàng gia Anh vừa chi 26,6 triệu USD mua 20 quả tên lửa hành trình "Tomahawk Block IV", phiên bản cho tàu ngầm từ công ty Raytheon của Mỹ.

Tạp chí quốc phòng “Jane's Defense Weekly” của Anh ngày 23-10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh đã chính thức xác nhận thông tin mua 20 quả tên lửa hành trình siêu chính xác “UGM-109E Tomahawk Block IV” của Mỹ. Tuy nhiên Bộ này từ chối tiết lộ về kế hoạch tăng cường kho vũ khí tên lửa của mình.



Hiện nay hải quân Hoàng gia Anh (RN) đang trang bị loại tên lửa Tomahawk Block IV phiên bản phóng từ tàu ngầm cho hai loại tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, gồm tàu ngầm lớp "Trafalgar" và "Astute".

Anh chi 26,6 triệu USD mua tên lửa hành trình “Tomahawk Block IV“ ảnh 1

Tên lửa hành trình Tomahawk Block IV của Mỹ

Trước đó (RN) đã từng trang bị loại tên lửa Block IIIC cho các tàu ngầm của mình, tuy nhiên loại tên lửa này sẽ bị loại khỏi biên chế của Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2020.

Hồi tháng 7 năm nay, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) đã thông báo rằng, Anh đang đề nghị Mỹ bán cho họ 65 quả tên lửa hành trình Tomahawk Block IV phiên bản phóng từ tàu ngầm, cùng các loại trang thiết bị đồng bộ kèm theo như, hệ thống thông tin thử nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật…

Công ty Raytheon của Mỹ hiện đang tiến hành gói hợp đồng trị giá 26,6 triệu USD chế tạo 20 quả Tomahawk Block IV phiên bản phóng từ tàu ngầm bán cho hải quân Anh.

Anh chi 26,6 triệu USD mua tên lửa hành trình “Tomahawk Block IV“ ảnh 2

Tomahawk Block IV được phóng từ tàu ngầm dưới mặt nước

Được biết, hôm 24-9 vừa qua, Bộ tư lệnh hệ thống không quân của hải quân Mỹ (NAVAIR) cũng vừa giành cho công ty này một hợp đồng rất lớn, có trị giá lên tới 231 triệu USD chế tạo 231 quả tên lửa Tomahawk Block IV, hay còn được gọi là tên lửa omahawk chiến thuật hay “TacTom”.

Tomahawk Block IV được công ty Raytheon bắt đầu chế tạo từ năm 2004. Dòng tên lửa này có tầm bắn đạt tới 1.600 km với tốc độ bay 800km/h, có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân nặng 500 kg.