Anh cân nhắc cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

ANTĐ - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói rằng, không loại trừ khả năng Anh cho phép Mỹ đặt các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của mình, mặc dù đây là vấn đề “rất khó xử”.

Vào tuần trước, nhiều hãng truyền thông đã đưa tin về việc Washington đang cân nhắc rút khỏi hiệp ước INF từ thời Chiến tranh lạnh và điều động lại các loại tên lửa hạt nhân tầm trung đến châu Âu, nhằm chống lại điều mà họ gọi là “sự hung hăng từ Nga”.

Anh cân nhắc cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ  ảnh 1Tên lửa đạn đạo tầm trung UGM-73 Poseidon

Khi được hỏi liệu Anh có chấp nhận cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân hay không, ông Hammond cho biết: “Đây là quyết định yêu cầu sự nhóm họp. Chúng tôi sẽ nhìn vào các điểm lợi và hại, sau đó mới đi đến quyết định”.

Điều mà Ngoại trưởng Hammond lo ngại là “một phản ứng tương đương từ phía Nga”, có thể là đặt tên lửa hạt nhân ở Kaliningrad, phần lãnh thổ tách rời của Nga, nhưng, nằm giữa Ba Lan và Lithuania.

Ông Hammond cho rằng Nga cần một “tín hiệu rõ ràng” rằng EU sẽ không cho phép nước này vượt quá giới hạn, tuy nhiên, việc Mỹ điều động vũ khí hạt nhân đến châu Âu có phải là một hành động thích hợp hay không thì vẫn là một điều “khá khó nói”.

“Bất chấp những hành động hung hăng, Nga vẫn có luôn có cảm xác bị bao vây và đe doạ. Chúng tôi không hề muốn phải thực hiện những hành động không cần thiết”, Ngoại trưởng Hammond nói thêm.

Bản thân Anh cũng có kho vũ khí hạt nhân cho riêng mình trong chương trình Trident, với khoảng 200 đầu đạn được triển khai trên các tàu ngầm ở căn cứ tại Scotland. Những kế hoạch hiện đại hoá kho vũ khí này đều đã vấp phải sự phản đối từ người dân trong nước.

Moscow cũng đã cảnh báo rằng việc Washington triển khai lại tên lửa hành trình đầu đạn hạt nhân đến châu Âu sẽ là “đổ thêm dầu vào lửa”, thay vì tăng cường an ninh cho Mỹ.