Neymar ăn vạ đáng xấu hổ trong trận giao hữu

Neymar ăn vạ đáng xấu hổ trong trận giao hữu

ANTD.VN - Neymar lập cú đúp giúp PSG thắng Gamba Osaka 6-2 trong trận giao hữu ở Nhật Bản chiều 25-7, nhưng để lại hình ảnh không đẹp với pha ăn vạ lộ liễu phút 31. Ở tình huống đó, khi bị trung vệ Miura truy cản trong vòng cấm nhưng không có tác động rõ ràng, Neymar vẫn tỏ ra đau đớn như vừa bị đạp trúng chân, trước khi ngã lăn ra theo thói quen để kiếm penalty. Pha diễn kịch này qua mặt được trọng tài và sau đó chính ngôi sao Brazil là người nâng tỉ số lên 2-0 cho PSG từ khoảng cách 11m.
Hài hước với pha đóng kịch bất thành của Pepe

Hài hước với pha đóng kịch bất thành của Pepe

ANTĐ - Trung vệ của Real Madrid, Pepe một lần nữa cho thấy “tố chất” của diễn viên chuyên nghiệp tại sân San Siro, nơi Los Blanco đánh bại Atletico Madrid 5-3 bằng thi đá luân lưu 11m để đăng quang chức vô địch Champions League 2015-2016.
Làm rõ đối tượng chuyên đưa chân vào bánh xe ô tô để ăn vạ

Làm rõ đối tượng chuyên đưa chân vào bánh xe ô tô để ăn vạ

ANTĐ - Sau khi nhận được thông tin có đối tượng thường xuyên xuất hiện tại các ngã tư trên địa bàn TP Hà Nội, rồi giả vờ bị xe ô tô chèn vào chân để ăn vạ, chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã chỉ đạo các trinh sát Đội 5 nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ.
Chí Phèo gọi bằng “cụ”

Chí Phèo gọi bằng “cụ”

ANTĐ - Đường cao tốc êm ru, xe đang ngon trớn, thế mà có một “thằng” không hiểu từ đâu ra nhảy bổ vào đầu xe, kinh hoàng!
Nhóm côn đồ do Trường "đô" cầm đầu sa lưới

Nhóm côn đồ do Trường "đô" cầm đầu sa lưới

ANTĐ -Mục đích của chúng là ăn vạ, đòi tiền “bồi thường thiệt hại” và ép chủ doanh nghiệp phải nộp một khoản tiền cố định hàng tháng. Nếu doanh nghiệp nào cưỡng lại sẽ bị xử lý theo “luật rừng”. 

Thưa các vị, chán chả buồn góp ý

Thưa các vị, chán chả buồn góp ý

ANTĐ - Lâu nay, nhiều “chiến sĩ” tự phong của phong trào "đấu tranh cho dân chủ", vẫn đòi hỏi Đảng và Nhà nước, phải xây dựng một xã hội pháp quyền, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Bản chất của mọi thể chế đều là dân chủ trước pháp luật. Đã quá nhiều những ý kiến, những đánh giá của các loại “chiến sĩ” này, làm cho người ta nghi ngờ về mục đích hoạt động của họ.
Một cây xăng bị khách hàng “quây” vì nghi xăng rởm

Một cây xăng bị khách hàng “quây” vì nghi xăng rởm

ANTĐ - Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với Chi cục QLTT TP.HCM và các cơ quan chức năng khác điều tra, làm rõ về việc hàng loạt khách hàng phản ứng “buộc tội” cây xăng Lan Anh (địa chỉ số 220 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh) bán xăng rởm.

Quả bóng trách nhiệm và những cầu thủ giỏi

Quả bóng trách nhiệm và những cầu thủ giỏi

ANTĐ - Dù đã được liệt vào diện xe cấm lưu hành, cần phải dẹp bỏ, nhưng đến nay, qua 5 năm, các bộ, ngành cũng như các tỉnh, thành vẫn không thể dẹp bỏ được các loại xe ba, bốn bánh, xe tự chế. Dù rằng, nỗi bức xúc về các loại xe này khi tham gia giao thông thì ngày một nhiều, lạng lách, vượt đèn đỏ, chở quá khổ, quá tải, bất chấp những quy định về ATGT. Thậm chí, lực lượng chức năng cũng ngại xử phạt những đối tượng chạy xe ba gác, xe tự chế vì… sợ bị ăn vạ.
Nghi án bé 2 tuổi bị chấn thương đốt sống cổ tại trường tư thục

Nghi án bé 2 tuổi bị chấn thương đốt sống cổ tại trường tư thục

ANTĐ - Tin tưởng Trường mầm non tư thục Sóc Nâu ở gần nhà, chị Chị Lê Thanh Thúy trú tại thôn Đông, xã Thượng Cát, Từ Liêm (Hà Nội), mang cả hai cậu con trai của mình phó thác cho các cô giáo tại đây. Thế nhưng, gửi con đi thì cả 2 đều khỏe mạnh, nhưng lúc về thì một cháu đã phải khẩn cấp đưa đi cấp cứu.
“Ăn vạ” - họa liền thân!

“Ăn vạ” - họa liền thân!

ANTĐ - Thay vì các phương thức được xem đã cũ như gửi vòng hoa, ném chất bẩn hay nhắn tin để giải quyết các giao dịch dân sự, nhiều trường hợp hiện nay có “xu hướng” thuê đối tượng côn đồ, dân “anh chị” đến tận nhà “đối tác” để ăn vạ hay dằn mặt. Hiệu quả chưa biết đến đâu, nhưng chắc chắn, người đi thuê và những đối tượng… ăn vạ thuê có thể bị xử lý hình sự, hoặc  bị nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Khởi tố hai nữ quái buôn ma túy còn lột quần ăn vạ

Khởi tố hai nữ quái buôn ma túy còn lột quần ăn vạ

ANTĐ - Nguồn tin từ CAH Diễn Châu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, khởi tố bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Phạm Thị Thủy (35 tuổi) trú tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An và Trần Thị Huệ (36 tuổi) trú tại xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.
Chuyện khó tin - người đàn bà 81 tuổi lập kỷ lục buồn

Chuyện khó tin - người đàn bà 81 tuổi lập kỷ lục buồn

ANTĐ - Ngày 14-11, Công an huyện Đan Phượng đã triệt phá một cơ sở mua bán ma túy có “truyền thống” gia đình, điểm đặc biệt về đối tượng của vụ án là một người đàn bà đã 81 tuổi lợi dụng tuổi già sức yếu để liên tục mua bán ma túy trong một thời gian dài.
Đeo bám để “chém” du khách

Đeo bám để “chém” du khách

ANTĐ - Dù chưa phải là những tháng cận tết nhưng thời gian gần đây, tại nhiều điểm tham quan ở Hà Nội, tình trạng đeo bám khách du lịch đã diễn ra với đủ trò chèo kéo, xin xỏ, thậm chí là cả ăn vạ.