Ấn tượng cô bé Việt hát bài "Chú ếch con" trên truyền hình Italia

ANTĐ - Đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh trong chương trình Zecchino d'Oro - một nhạc hội quốc tế được tổ chức hàng năm tại Italia. Với dàn hợp xướng gồm các bạn nhỏ nước ngoài, cô bé Hương Trà đã thể hiện thành công ca khúc Chú ếch con, bằng cả hai thứ tiếng là Italia và Việt Nam.
Chương trình Zecchino d'Oro - một nhạc hội quốc tế được tổ chức hàng năm tại Italia từ 1959 do Cino Tortorella, một nhà tổ chức chương trình truyền hình Italia, khởi xướng. Từ năm 1976 nhạc hội này được tổ chức với quy mô quốc tế. Mỗi năm có 7 ca khúc tiếng Italia và 7 ca khúc tiếng nước ngoài do các em thiếu nhi trình diễn.

Cô bé thể hiện ca khúc Chú ếch con có tên là Hương Trà. Ngoài khả năng hát tốt, điểm thu hút nhất của cô bé chính là vẻ đáng yêu và vô cùng tự tin, khi đứng trên sân khấu lớn. Với dàn hợp xướng gồm các bạn nhỏ nước ngoài, cô bé đã thể hiện thành công ca khúc Chú ếch con bằng cả hai thứ tiếng là Italia và Việt Nam. Rất nhiều khán giả nhí theo dõi trực tiếp đã tỏ ra hết sức thích thú khi nhìn thấy cô ca sĩ nhí biểu diễn hết sức vui tươi và thỉnh thoảng còn giả tiếng kêu của các con vật, khiến cho tiết mục thêm phần sinh động.
Ấn tượng cô bé Việt hát bài "Chú ếch con" trên truyền hình Italia ảnh 1
Cô bé Hương Trà
Ấn tượng cô bé Việt hát bài "Chú ếch con" trên truyền hình Italia ảnh 2
Dàn hợp xướng gồm các bạn nhỏ nước ngoài
Clip Cô bé Việt hát bài "Chú ếch con" trên truyền hình Italia.