Ấn Độ:

Án tử hình cho kẻ hiếp, giết bé gái 12 tuổi

ANTĐ - Tòa án địa phương tại Budaun, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) hôm 31/1 đã tuyên án tử hình bị cáo Akhtar vì tội cưỡng hiếp và giết hại bé gái 12 tuổi.

Akhtar, 43 tuổi đã kết hôn và có một con, là chủ một cửa hàng đồ gia dụng. Cả bị cáo và nạn nhân đều sống ở khu vực Gaddi Tola thuộc Budaun.

 

Theo bên nguyên, vào tháng 4/2012, bé gái này đã ra đồng để cho gia súc ăn. Đến buổi tối, sau khi không thấy em trở về nhà, gia đình và người làng đã đi khắp nơi tìm kiếm.

Một người dân địa phương phát hiện thấy Akhtar kéo một thi thể từ cửa sau nhà hắn.

Akhtar sau đó bị bắt và đưa tới trụ sở cảnh sát. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc vòng bị vỡ và tóc của nạn nhân tại nhà của Akhtar. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị cưỡng hiếp và giết hại.

Akhtar bị kết tội giết người, cưỡng hiếp và thủ tiêu bằng chứng và bị tuyên án tử hình.