Án tù chung thân cho người vợ đánh chết chồng vì bị từ chối "yêu"

ANTĐ -Một bà vợ ở Ấn Độ mới đây đã phải nhận án tù chung thân vì đã đánh chết chồng sau khi ông này từ chối quan hệ tình dục.

Bà Vimla Vaghela (54 tuổi) ban đầu khai rằng, bà giết chồng chỉ để tự vệ. Tuy nhiên, bà bị buộc tội giết người sau khi cảnh sát tiến hành điều tra. Được biết, bà Vaghela đã buộc tội chồng là ông Narsinh có quan hệ ngoài luồng khi ông này từ chối “ân ái” với bà tại nhà riêng của họ ở Ahmedabad (Ấn Độ). Trong lúc tức giận, bà Vaghela dùng một cây gậy đánh liên tiếp vào đầu chồng khiến ông Narsinh tử vong do đa chấn thương.

Sau khi gây án, bà Vaghela khóa cửa và tới trụ sở cảnh sát ở Sardarnagar để thông báo về cái chết của chồng. Bà Vaghela bị kết án tù chung thân và bị phạt 2.000 rupees. Nếu không nộp số tiền này, bà sẽ phải ngồi tù thêm 6 tháng nữa.