Bị hại cũng có lỗi

Bị hại cũng có lỗi

ANTĐ - Không chấp nhận hình phạt của bản án sơ thẩm, chiều qua (4-8), tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Thùy (tức Đốp, SN 1987, trú ở thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) tiếp tục giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

Cựu Chi cục trưởng thi hành án nhận mức án nhẹ nhàng

ANTĐ - Chiều qua (10-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng 30 tháng tù và cho hưởng án treo về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, theo Điều 269-BLHS. 
Ra tòa vì lý do “dở khóc dở cười”

Ra tòa vì lý do “dở khóc dở cười”

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, chiều qua (3-7), HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định bác đơn kháng cáo của bị hại; đồng thời giữ nguyên mức án phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1963, trú ở thôn Lở, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Vô ý gây thương tích”, theo Điều 108-BLHS. Bị hại là cụ Nguyễn Thị Cau (SN 1922), hàng xóm của gia đình bố mẹ đẻ bị cáo.
Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

Phú Yên: Nguyên giám đốc Sở TN-MT lĩnh án 4 năm tù

ANTĐ -Sau ba ngày xét xử sơ thẩm (lần 2), chiều 12-6, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Phúc (Nguyên giám đốc Sở TN-MT) 4 năm tù về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, bị cáo Phúc không có mặt ở phiên tòa do bị bệnh.
Thoát án treo cổ vào phút cuối

Thoát án treo cổ vào phút cuối

ANTĐ - Một tử tù tại Iran bị kết tội giết người vào năm 2007 đã thoát án treo cổ vào phút chót sau khi được mẹ nạn nhân công khai tha thứ. 
Đứa cháu chém chuối được hưởng án treo

Đứa cháu chém chuối được hưởng án treo

ANTĐ - Hôm qua (25-3), TAND TP Hà Nội đã chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyễn Phương Nghĩa (SN 1988, trú ở thôn 1, xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội), chuyển từ 9 tháng tù giam sang án treo về tội “Hủy hoại tài sản”. 
 Đang chấp hành án treo, em đánh chị dâu trọng thương

Đang chấp hành án treo, em đánh chị dâu trọng thương

ANTĐ - TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Mai (SN 1973, trú ở khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Buôn hàng giả, lĩnh án tù

Buôn hàng giả, lĩnh án tù

ANTĐ - TAND thành phố Hà Nội vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả” đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hiểu (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi), giám đốc và nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Đức Huy.
Xử nghiêm các vụ án tham nhũng sẽ lấy lại được lòng tin của dân

Xử nghiêm các vụ án tham nhũng sẽ lấy lại được lòng tin của dân

ANTĐ - Như vậy vụ đại án tham nhũng thứ 3 trong 10 vụ đại án được phát hiện đã được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội từ ngày 12-12-2013. Đó là vụ tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) do bị cáo Dương Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT cùng toàn bộ bộ sậu lãnh đạo Vinalines và đồng bọn gây ra.
Gia tăng số vụ án bị cấp Giám đốc thẩm tuyên huỷ án

Gia tăng số vụ án bị cấp Giám đốc thẩm tuyên huỷ án

ANTĐ - Số lượng án bị cấp giám đốc thẩm hủy trong năm 2013 nhiều hơn năm 2012, chủ yếu sai sót ở các nội dung: đánh giá chứng cứ, quyết định hình phạt, tổng hợp hình phạt và quyết định về phần trách nhiệm dân sự… 
Giám đốc phá rừng, thiệt hại 198 tỷ đồng

Giám đốc phá rừng, thiệt hại 198 tỷ đồng

ANTĐ - Do không làm hết chức năng quản lý bảo vệ rừng, 1.328,31ha rừng khoanh nuôi bảo vệ thuộc các hợp đồng liên doanh liên kết đã bị phá, với tổng giá trị thiệt hại tính bằng tiền là hơn 198 tỷ đồng.
Trộm 3 lần đều không thoát

Trộm 3 lần đều không thoát

ANTĐ - 2 lần trộm cắp tài sản đều bị người dân phát hiện bắt quả tang và phải thụ án, nhưng Nguyễn Văn Khiêm (SN 1980) trú tại Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định vẫn chứng nào tật nấy.

Phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận

Phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận

ANTĐ - Ngày 22-10, Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 của Chính phủ. Tổng Thanh tra Chính phủ thừa nhận, việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu.
Tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm

Tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm

ANTĐ - Hôm qua, 18-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013. Ghi nhận những kết quả nhất định, song nhiều ý kiến cho rằng, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều ngành, nhiều cấp.