An toàn trên hết

ANTĐ - Đối với các sỹ tử đang bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT, việc ôn luyện đã lấy không biết bao nhiêu công sức nhưng không mấy ai dám chọn trường mình thực sự mong muốn bởi phải chọn phương án an toàn. Trần Thu Trang, học sinh trường Ngô Gia Tự, quận Hai Bà Trưng cũng vậy.

- Để chuẩn bị cho kỳ thi này, ngoài việc ôn luyện thì điều không dễ dàng với các thí sinh là chọn trường để đăng ký dự tuyển nhỉ?

- Việc chọn trường của chúng em đều được tư vấn của các thầy cô, của bố mẹ và mong muốn bản thân. Phải biết trình độ, năng lực của mình đến đâu để lựa chọn trường có mức điểm đầu vào tương đối phù hợp với mình. Thứ đến là chọn sao cho đi lại không quá xa, quá vất vả…

- Vậy trường mà bạn đăng ký dự tuyển có phải dựa vào lời khuyên của bố mẹ, thầy cô hay tự mình lựa chọn?

- Thực ra ban đầu em muốn chọn trường THPT Thăng Long vì trường này đầu vào chất lượng cao lại gần nhà. Nhưng vì ai cũng bảo phải chọn phương án an toàn nên em không dám đăng ký vào trường này.

- Cơ sở để mình tính toán nên vào trường nào chắc phải dựa trên các kỳ khảo sát trong đợt ôn luyện vừa rồi?

- Vâng. Học sinh trường nào cũng vậy, đều phải qua vài vòng thi thử. Sau khi cộng tất cả điểm xét THCS và điểm thi thử các vòng này thì các bạn sẽ lựa chọn dựa trên tư vấn của thầy cô, cha mẹ. Nói chung chỉ nên đăng ký vào những trường có mức điểm đầu vào thấp hơn 2, 3 điểm so với điểm thi thử.

- Vậy kết quả thi thử của bạn thế nào?

- Em đều đạt 8,5 điểm cho 2 môn Toán và Ngữ Văn. Nếu cộng cả điểm xét THCS thì em được 55,5 điểm.

- Với mức điểm này rất có khả năng bạn sẽ đỗ vào trường Thăng Long?

- Được vào trường công lập theo đúng nguyện vọng đăng ký là đã vui lắm rồi. Thực ra, gia đình em cũng đã có phương án 2, nếu không đỗ được vào nguyện vọng 1 thì sẽ học dân lập. Có rất nhiều trường dân lập khá tốt và có thế mạnh so với khối công lập. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của những gia đình công chức thì các bạn đều mong muốn được vào học công lập. Chính vì vậy, phải cảm thấy thực sự an toàn thì mới đăng ký dự tuyển các trường công lập.