An toàn cho các mục tiêu bảo vệ

ANTĐ - Giảm số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến yếu tố nước ngoài; không để xảy ra đột biến bất ngờ làm ảnh hưởng đến ANCT và TTATXH... 

Đó là hiệu quả thiết thực của chuyên đề “Phát động phong trào quần chúng phòng chống tội phạm xâm phạm tính mạng, tài sản của người nước ngoài và các hoạt động khủng bố phá hoại trên địa bàn phường” được nhân dân và cán bộ phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện trong 10 năm qua (2003-2013)...

CAP Tràng Tiền thường xuyên trao đổi biện pháp đảm bảo ANTT
với lực lượng bảo vệ các mục tiêu

Tạo môi trường an toàn

“Ngoài các mục tiêu trọng điểm cần bảo vệ, địa bàn phường Tràng Tiền còn thường xuyên diễn ra các kỳ cuộc kỷ niệm lớn của đất nước...”, nêu những yếu tố “thường trực” tác động đến công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn, ông Đặng Đình Bằng, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đánh giá, với vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các phương án, kế hoạch giữ gìn ANCT và TTATXH ở địa phương, CAP Tràng Tiền đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai thực hiện chuyên đề “Phát động phong trào quần chúng phòng chống tội phạm xâm phạm tính mạng, tài sản của người nước ngoài và các hoạt động khủng bố phá hoại trên địa bàn phường”, theo chỉ đạo điểm của CAQ Hoàn Kiếm. Mục tiêu xuyên suốt của chuyên đề nhằm tạo môi trường xã hội an toàn cho các mục tiêu bảo vệ và các hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Nhận thức ý nghĩa thiết thực của chuyên đề, nhiều năm qua, các tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường Tràng Tiền đã hưởng ứng và đồng loạt triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm, TNXH, cháy nổ, phá hoại theo hướng dẫn của lực lượng Công an. Theo đó, các tòa nhà cho thuê, khách sạn, nhà khách, đã xây dựng và thường xuyên bổ sung nội quy, quy chế kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cơ quan; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật cho 100% nhân viên bảo vệ, lễ tân; lắp đặt hệ thống camera giám sát; xây dựng phương án PCCC, cứu nạn, thoát hiểm... Tại các khu vực dân cư ở xung quanh các mục tiêu trọng điểm, người dân đã tình nguyện tham gia lực lượng “phản ứng tại chỗ” sẵn sàng hỗ trợ lực lượng CAP ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

Chặn trước điều kiện phạm tội

10 năm, được sự giúp đỡ của nhân dân, nhất là các hộ dân ở xung quanh các mục tiêu trọng điểm, các cơ sở làm việc, lưu trú liên quan đến người nước ngoài, CAP Tràng Tiền đã ngăn chặn, xử lý được nhiều vụ việc có thể gây ảnh hưởng đến ANTT. Đơn cử như vụ CAP Tràng Tiền phối hợp với lực lượng bảo vệ một Trung tâm thương mại đóng trên địa bàn kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng giả danh cảnh sát PCCC vào Trung tâm gây rối tạo cớ để trộm cắp tài sản. Trong thời gian qua, CAP Tràng Tiền đã bắt quả tang 15 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản của khách nước ngoài; quây quét trên 500 lượt đối tượng lang thang, nghiện ma túy, đeo bám khách du lịch, bán hàng rong; làm hạn chế và giảm cơ bản các điều kiện để đối tượng có thể lợi dụng nhằm hoạt động phạm tội.  

Xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị cơ sở, tạo thế trận ANND vững chắc, CAP Tràng Tiền đã đều đặn kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến yếu tố nước ngoài; không để xảy ra các hoạt động khủng bố  phá hoại; không để xảy ra đột biến bất ngờ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương...