Cần cả gói giải pháp

Cần cả gói giải pháp

ANTĐ - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, đã dành gần một trang để phân tích những nguyên nhân của lạm phát. Gần như lần đầu tiên vấn đề lạm phát đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm “mổ xẻ”. Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 ở mức rất cao trong vòng 20 năm qua, đẩy nước ta rơi vào nhóm các nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, thì việc kiềm chế lạm phát những tháng đầu năm 2012 thực sự là một thành tích, nhưng là thành tích chưa trọn vẹn.

Lối thoát cho khủng hoảng

Lối thoát cho khủng hoảng

ANTĐ - Không ít các quốc gia đang coi chính sách kinh tế khắc khổ "thắt lưng buộc bụng" là giải pháp để vượt qua thời kỳ khủng hoảng tồi tệ đang bao trùm khắp thế giới, song nhiều tổ chức quốc tế lại cho rằng cần phải giải quyết tốt các vấn đề về bảo vệ xã hội và an sinh xã hội.

“Phao” an sinh xã hội

“Phao” an sinh xã hội

ANTĐ - Hiếm có thời điểm nào, các điểm tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp lại “tấp nập” như hiện nay. Riêng ở Hà Nội, quý I vừa qua đã có 4.667 người lao động đăng ký thất nghiệp, bằng số lượng cả năm 2010. Sang tháng 4, số lượng tăng vọt lên 2.657 người, đưa tổng số lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp 4 tháng đầu năm lên hơn 7.000 người. 

Tỷ lệ nghèo ở nông thôn giảm còn 9,45%

Tỷ lệ nghèo ở nông thôn giảm còn 9,45%

ANTĐ - Ngày 7-5, tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội đã tổ chức Hội thảo về “Tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra cho các tỉnh miền núi phía Bắc”.
Hiện tại chưa có chủ trương tăng giá điện

Hiện tại chưa có chủ trương tăng giá điện

ANTĐ - Ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay qua việc cân đối nhu cầu điện, việc cung cấp điện cho nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vẫn đảm bảo nguồn cung. 
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

ANTĐ - Sáng 26-4, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp những tháng còn lại của năm 2012. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. 

Chính phủ sẽ tiếp thu những ý kiến tâm huyết

Chính phủ sẽ tiếp thu những ý kiến tâm huyết

ANTĐ - Sáng 25-3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã có buổi làm việc với hơn 30 nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế trong nước để tham vấn chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là chính sách về lĩnh vực tài chính, tiền tệ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các chuyên gia đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH đất nước. 

Viện phí tăng vẫn chưa tính đúng, tính đủ

Viện phí tăng vẫn chưa tính đúng, tính đủ

ANTĐ - Xung quanh dự thảo điều chỉnh giá viện phí vừa được Chính phủ thông qua, ngày 17-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định số dịch vụ được tăng giá lần này mới chỉ chiếm khoảng 12-13% tổng số dịch vụ, kỹ thuật y tế, tùy theo từng thời điểm có thể sẽ tiếp tục tăng giá nhiều dịch vụ khác.
An sinh để an dân

An sinh để an dân

ANTĐ - Trong bối cảnh lạm phát vẫn còn cao tới 18%, nền kinh tế hết sức khó khăn, hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh cũng như các khu vực doanh nghiệp đều lao đao, Chính phủ thực thi nhiều biện pháp “thắt lưng buộc bụng” cắt giảm đầu tư công, thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng riêng chính sách an sinh xã hội không những không cắt giảm mà còn tăng lên với những nghị quyết, giải pháp khá cụ thể.
Quyết liệt  đưa lạm phát xuống 9%

Quyết liệt đưa lạm phát xuống 9%

ANTĐ - Hôm nay, 22-12, Chính phủ đã họp với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012.
Nhiều giải pháp ổn định an sinh xã hội

Nhiều giải pháp ổn định an sinh xã hội

ANTĐ - Chiều 19-12, trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã có buổi đối thoại trực tuyến với người dân về công tác an sinh xã hội. Theo đó, rất nhiều vấn đề mà người dân đang quan tâm như tiền lương, lao động, việc làm… đã được giải đáp.
Năm 2012: GDP Hà Nội tăng trên 10%

Năm 2012: GDP Hà Nội tăng trên 10%

(ANTĐ) - Ngày 13-12, thành phố Hà Nội đã tổ chức giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012. Cụ thể, TP Hà Nội giao kế hoạch về kinh tế - xã hội gồm 22 chỉ tiêu. Trong đó, nổi lên các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng GDP 10-10,5%; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 15-17%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%...
Giữa hai dòng nước

Giữa hai dòng nước

ANTĐ - Hiện chưa có cơ quan nào thống kê được hàng năm có bao nhiêu thanh niên lao động giản đơn tạm rời bỏ đồng ruộng vào thành phố kiếm việc làm. Họ muốn “đoạn tuyệt” nghiệp nhà nông để trở thành công nhân nơi thành thị. Đô thị hóa mở ra cho họ cánh cửa tuy không rộng lớn gì, song cũng dễ kiếm đồng tiền hơn, được “mở mày mở mặt” hơn. Các cơ sở sản xuất tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các khu công nghiệp thiếu lao động gia công… thường là nơi lao động nông thôn “gõ cửa” với nhiều hy vọng.
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

ANTĐ - Tại hành lang Quốc hội sáng qua (28-10), ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm         
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên An ninh Thủ đô những vấn đề liên quan đến nợ công, đầu tư công và sử dụng nguồn vốn ODA của Việt Nam.
Kéo lạm phát về một con số

Kéo lạm phát về một con số

ANTĐ - Hôm nay, 20-10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011 - 2015.
“Phao” an sinh xã hội

“Phao” an sinh xã hội

ANTĐ - Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tốc độ tăng trưởng hay cho chất lượng tăng trưởng trước đã được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiên trì “theo đuổi” gần hết một nhiệm kỳ mới thuyết phục được Chính phủ. Vẫn giữ ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng đưa mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lên trước đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế. An sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cần phải được đảm bảo để một bộ phận trong xã hội dễ bị tổn thương không bị rơi xuống “đáy”.
Thị trường xăng dầu: Có thể gỡ mối... bòng bong

Thị trường xăng dầu: Có thể gỡ mối... bòng bong

ANTĐ - Cuộc tranh luận trong Hội thảo điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường do liên bộ Công thương - Tài chính tổ chức ngày 20-9-2011 đã làm xôn xao dư luận. Nội dung cuộc tranh luận thì thiên hạ đã biết cả. Bộ Công thương và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì muốn Bộ Tài chính làm rõ cơ chế tính giá, cơ sở hình thành giá bán lẻ theo hướng đảm bảo giá bán lẻ tại thị trường trong nước đồng biến động với giá thị trường thế giới, nhưng vẫn đạt mục tiêu kiểm soát Nhà nước.
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng vào cuộc

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng vào cuộc

ANTĐ - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng vừa có buổi làm việc với các doanh nghiệp Dược phía Nam xung quanh nội dung đơn kiến nghị của các công ty này về một số dấu hiệu sai phạm của Tiến sỹ Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục quản lý Dược ( Bộ Y tế).