Đột phá về chính sách tài khóa

Đột phá về chính sách tài khóa

ANTĐ - Mức chi thường xuyên của ngân sách trong năm 2014 sẽ được kiểm soát để không vượt quá 70% so với năm 2013, trong khi vẫn phải đảm bảo chi cho tiền lương và an sinh xã hội. Đây là một quyết định chưa từng có được Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại hội nghị ngành tài chính tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Các chuyên gia nhận định, quyết định này không chỉ hứa hẹn khởi đầu một bước cải cách đột phá về chính sách tài khóa, tạo nền tảng để tiến tới cân bằng ngân sách, tăng cao hiệu quả chi tiêu công, mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Habeco nâng sản lượng tiêu thụ tăng 5%

Habeco nâng sản lượng tiêu thụ tăng 5%

ANTĐ - Năm 2013, giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Tổng công ty CP Bia rượu - NGK Hà Nội (Habeco) vẫn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi và có những biện pháp, chính sách tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm 2014

Kinh tế toàn cầu sẽ mạnh lên trong năm 2014

ANTĐ - Dự tính tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ tăng từ mức 2,4% năm 2013 lên 3,2% trong năm 2014 và ổn định ở mức 3,4% trong năm 2015, chủ yếu do tăng trưởng mạnh tại các nước thu nhập cao. Tăng trưởng tại các nước đang phát triển sẽ tăng từ mức 4,8% năm 2013 lên 5,3% . Dự báo trên được đưa ra tại Báo cáo Viễn cảnh kinh tế toàn cầu do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố.  
Đằng sau những điểm sáng

Đằng sau những điểm sáng

ANTĐ - Nhìn lại năm 2013, trong bối cảnh kinh tế bộn bề khó khăn, Chính phủ đã ban hành các chính sách, nghị quyết sát thực, kịp thời với nhiều giải pháp đồng bộ và điều hành, chỉ đạo quyết liệt. Trước hết là Nghị quyết 13, sau đó là Nghị quyết 01 và 02. Những kết quả đã đạt được trên nhiều mặt, lĩnh vực cả vĩ mô và vi mô cho thấy nỗ lực, quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Tuy vậy, theo ý kiến của một số ủy ban Quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế, nếu nói rằng năm 2013 đã cán đích thành công toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thì chưa phải. Cần phải nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu sắc hơn để điều hành hiệu quả hơn kinh tế năm 2014.
Ấm áp những hy vọng

Ấm áp những hy vọng

ANTĐ - Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng vào thời khắc bước sang năm mới 2014, thời tiết ấm hẳn lên, chấm dứt đợt rét đậm, rét hại kỷ lục trong 10 năm trở lại đây, cũng là thời điểm nước ta bước sang năm phát triển kinh tế - xã hội sau khi kết thúc mức lạm phát thấp nhất trong vòng chục năm qua. Một tín hiệu vui cũng “rơi” vào ngày cuối cùng của năm 2013 bước sang năm 2014 là thu ngân sách của nước ta ước đạt 101% kế hoạch, trong khi dự báo trước đó sẽ hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng. 

Chưa thể lơ là!

Chưa thể lơ là!

ANTĐ - Lạm phát năm 2013 thấp nhất trong 10 năm qua và đạt được mục tiêu tổng quát do Quốc hội đề ra là thấp hơn 10 năm trước. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp lạm phát tăng thấp và không lặp lại chu kỳ “2 năm cao, 4 năm thấp” như 9 năm trước đó. Nhận diện lạm phát năm 2013 ở góc độ tổng quát và chủ yếu thì việc kiềm chế lạm phát đã thành công xét trên nhiều điểm. Song, điều tích cực nhất ở thời điểm kết thúc năm 2013 là Chính phủ đã thấy rõ và hiểu sâu hơn những khiếm khuyết của nền kinh tế, nhận thức chính xác hơn về mô hình tăng trưởng cũng như sức khỏe của khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Trung Quốc nới lỏng chính sách con một vì sợ “nước già trước khi giàu”

Trung Quốc nới lỏng chính sách con một vì sợ “nước già trước khi giàu”

ANTĐ - Tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần 3 - Khóa 18 ngày 15-11, Bắc Kinh công bố một loạt các đổi mới sâu rộng toàn diện: nới lỏng chính sách sinh đẻ, bãi bỏ hệ thống các trại cải tạo lao động, giảm bớt tội danh áp dụng hình phạt tử hình, yêu cầu các công ty quốc doanh trả 30% cổ tức cho chính phủ từ nay đến năm 2020, cho phép các công ty tư  nhân giữ vai trò lớn hơn trong nền kinh tế.
Hai trụ cột an sinh

Hai trụ cột an sinh

ANTĐ - Sau 10 năm nỗ lực, Việt Nam đã được Liên hợp quốc xếp hạng đứng trong tốp đầu 38 quốc gia hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo. Theo ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Việt Nam dành tới gần 40% trong tổng chi ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội, các nguồn vốn rót cho hai quỹ bảo hiểm xã hội và y tế không nhỏ và 70% dân số có BHYT là thành tích nổi bật được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ còn thấp, mức độ sử dụng không cao. Đây là kết luận tại cuộc hội thảo về an sinh xã hội vừa diễn ra.
Khiên cưỡng là không nên!

Khiên cưỡng là không nên!

ANTĐ - Trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều nhất trí ghi nhận thành công của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng sức khỏe của nền kinh tế vẫn còn nhiều vấn đề nan giải như tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, các tập đoàn kinh tế, tồn kho chưa giải quyết triệt để, kể cả tồn kho bất động sản. Đã thế còn xuất hiện “tồn kho” chính sách, văn bản pháp luật và cơ sở dữ liệu hoạch định kế hoạch.
Có nên chi mạnh tay?

Có nên chi mạnh tay?

ANTĐ - Nền kinh tế đang phải đối mặt với cân đối lớn về ngân sách. Mức bội chi và dư nợ đang tiệm cận tới giới hạn thiếu an toàn. Tình hình thu ngân sách rất căng thẳng, nhu cầu chi cho đầu tư phát triển cũng rất cấp bách và theo Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, việc sử dụng đồng tiền hiệu quả chưa cao “sờ đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát”. Thu ngân sách 9 tháng qua chỉ đạt mức 66,6% dự toán, trong khi chi tiếp tục cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Chính thức khai trương Ngân hàng Hợp tác xã

Chính thức khai trương Ngân hàng Hợp tác xã

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) được chuyển đổi từ Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương sẽ chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (9-7). 
Hà Nội chủ động vượt khó

Hà Nội chủ động vượt khó

ANTĐ - Hôm qua (1-7), kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XIV chính thức khai mạc. Theo đánh giá của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội  Ngô Thị Doãn Thanh, TP đã vượt lên những thách thức, chủ động khắc phục có hiệu quả những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn chung của cả nước.

Đề xuất giải pháp xuất kích cầu đầu tư, tiêu dùng

Đề xuất giải pháp xuất kích cầu đầu tư, tiêu dùng

ANTĐ - Hôm qua, 27-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2013. Lần này, Chính phủ họp theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trọng tâm của phiên họp là kiểm điểm tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Sẽ có giải pháp mạnh

Sẽ có giải pháp mạnh

ANTĐ - “Qua từng tháng cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng nhích lên, chỉ số giá tiêu dùng thấp xuống. Việc triển khai tái cấu trúc nền kinh tế đã có kết quả ở một số mặt; bảo đảm an sinh xã hội vẫn chưa được tăng cường trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhưng số người chết vì tai nạn giao thông vẫn tăng”. Đó là đánh giá về tình hình tháng 5 và 5 tháng đầu năm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ.

 Tăng cường xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc và Tây Nguyên

Tăng cường xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc và Tây Nguyên

ANTĐ - Ngày 26-3, Ngân hàng Nhà nước(NHNN) phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Bộ Kế hoạch - Đầu tư  đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu nội dung, 2 chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư, an sinh xã hội khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên năm 2013.