Thiếu tướng Đào Thanh Hải (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội):

An ninh Thủ đô vững bước tiến lên, xứng đáng với niềm tin yêu của Thủ đô và cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Báo An ninh Thủ đô là cơ quan ngôn luận của lực lượng CATP Hà Nội, luôn thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, các cơ quan quản lý báo chí và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; luôn phát huy được tính năng động, tự khẳng định mình và là một cơ quan báo chí có uy tín trong lòng bạn đọc Thủ đô và cả nước.
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2020-2025

Trong chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể Cấp ủy, Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ đều thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng, hết sức vì sự phát triển của tờ báo. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phải khẳng định, dù ở trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Báo An ninh Thủ đô luôn triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt cao độ và sáng tạo không ngừng. Điều này thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực như xuất bản, phát hành báo; các hoạt động phụ trợ; công tác quản lý Nhà nước về báo chí; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và công tác thi đua, khen thưởng, dân vận...

Tôi được biết, trong các năm 2017, 2018, Báo An ninh Thủ đô là cơ quan báo chí duy nhất của Thủ đô được 3 cơ quan cấp Trung ương là: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam cùng thống nhất đề nghị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, Báo An ninh Thủ đô còn được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Có thể nói, những thành tích của Báo An ninh Thủ đô đã khẳng định Báo là “Đơn vị chiến đấu đặc biệt” của CATP Hà Nội và không chỉ tuyên truyền tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, Báo còn chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội triển khai tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 4-6-2020

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 4-6-2020

Các loại hình báo chí của Báo An ninh Thủ đô đã tuyên truyền đúng hướng những vấn đề, lĩnh vực, sự kiện mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân đang quan tâm. Báo cũng thường xuyên bám sát những yêu cầu chính trị và những công tác trọng tâm của thành phố, của lực lượng Công an nhân dân nói chung, CATP Hà Nội nói riêng để tuyên truyền và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo thời gian, chuyên đề; thực hiện tốt trên các lĩnh vực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Thủ đô và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Phải khẳng định, dù ở trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Báo An ninh Thủ đô luôn triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt cao độ và sáng tạo không ngừng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải (Phó Giám đốc CATP Hà Nội)

Báo An ninh Thủ đô là tờ báo có thương hiệu, độ tin cậy cao của lực lượng Công an, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp xã hội. Trong 45 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, phóng viên... luôn được Báo triển khai rất hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an cầm bút, đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng và phòng ngừa, không để xảy ra sai phạm liên quan đến hoạt động tác nghiệp, sản xuất các tác phẩm báo chí…

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô Lần thứ XVIII 2018 - Cup Number 1 Active

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô Lần thứ XVIII 2018 - Cup Number 1 Active

Cùng với đó, hoạt động xã hội tình nghĩa mà Báo An ninh Thủ đô triển khai trong nhiều năm qua rất hữu ích cho xã hội. Con số 12 tỷ đồng mà Báo huy động trong 5 năm qua với hàng nghìn chuyến đi trao quà tình nghĩa cho đồng bào khó khăn ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa, bão lũ… của cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô không chỉ giúp đồng bào vơi bớt nhọc nhằn mà còn nâng cao hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Trước những khó khăn, thách thức hiện tại, Báo An ninh Thủ đô cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy CATP Hà Nội về công tác báo chí trong tình hình mới. Giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao bản sắc, thương hiệu của Báo An ninh Thủ đô; phát huy nội lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền những kết quả và nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân nói chung và CATP Hà Nội nói riêng; tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí hay, chất lượng, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, nhân dân và bạn đọc Thủ đô và cả nước.

Tờ báo được tìm đọc nhiều nhất

Đại tá Lê Đức Hùng (Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Đại tá Lê Đức Hùng (Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

“Tại CAQ Bắc Từ Liêm, An ninh Thủ đô là một tờ báo được tìm đọc nhiều nhất, là món ăn tinh thần không thể thiếu bởi luôn mang đến cho cán bộ, chiến sĩ những thông tin quan trọng liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong suốt 45 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô đã ngày đêm sát cánh cùng lực lượng Công an Thủ đô phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, giúp nhân dân nắm bắt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Báo đã đưa tin rất nhanh, kịp thời đảm bảo tính thời sự các chuyên án, vụ án lớn để nhân dân biết được chiến công, thành tích của lực lượng Công an.

Đặc biệt, đối với CAQ Bắc Từ Liêm, cán bộ phụ trách địa bàn đã nắm bắt thường xuyên, liên tục tình hình, có những đánh giá sắc bén và kịp thời. Những chuyên án, vụ án phức tạp, phóng viên địa bàn đã không quản ngại đêm ngày, nắng mưa, luôn nhanh chóng xuống tận hiện trường, bám sát tình hình thực tế, kịp thời có những bài viết phản ánh chân thực để bạn đọc có cái nhìn toàn diện nhất về nội dung vụ việc. Từ đó định hướng dư luận có cái nhìn khách quan, đúng đắn theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính chiến đấu của báo chí cách mạng.

45 năm qua, Báo đã luôn hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và CATP Hà Nội giao phó, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô với người dân “trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ” được quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ghi nhận. Mong rằng trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, ngày càng ổn định và phát triển đi lên, tiếp tục là tờ báo chính thống, được đông đảo nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đón đọc, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong lòng bạn đọc Thủ đô và cả nước”.

Những người đồng hành trong “chiến dịch” lịch sử

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm (Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội)

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm (Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội)

“Đảm bảo dữ liệu thông tin công dân của hơn 7 triệu công dân Hà Nội chính xác, đủ điều kiện để khai thác sử dụng được ngay khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành vào ngày 1-7-2021; Tiến hành thu nhận dữ liệu để làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho công dân đang sinh sống, cư trú tại địa bàn, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 1-7-2021 - nhiệm vụ nặng nề và quan trọng ấy đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội giao cho một số đơn vị, trong đó Báo An ninh Thủ đô là một trong những đơn vị nòng cốt. Là người phối hợp với phóng viên ngay từ đầu, cá nhân tôi nói riêng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói chung cảm nhận được sự tâm huyết của mỗi phóng viên, sẵn sàng sát cánh cùng đồng hành với tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô quyết tâm hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ đã đề ra của 2 dự án.

Hàng chục bài viết được đăng tải với nội dung và hình thức đa dạng đã tạo một sức lan tỏa rất lớn. Qua đó, đông đảo nhân dân đã đồng tình, ủng hộ bằng cách tham gia làm thủ tục cấp Căn cước công dân. Để có được những hình ảnh sống động nhất trong “chiến dịch” lịch sử, các phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã lăn lộn ngày, đêm cùng các tổ công tác lưu động. Nhiều bài viết đã phản ánh rất chân thực sự vất vả, hy sinh, nhất là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ đã được kịp thời đăng tải. Rất nhiều tác phẩm chất lượng, lay động lòng người, tạo sự đồng cảm, chia sẻ của nhân dân với lực lượng Công an.

Xứng đáng với sự tin yêu của các thế hệ độc giả

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội)

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội)

“Báo An ninh Thủ đô luôn đứng ở một vị trí đặc biệt trong tôi. Với nhiều chuyên mục, trong đó có những tin bài phản ảnh về tình hình giao thông Thủ đô, đây là một trong những kênh thông tin thiết yếu, hết sức quan trọng đối với cá nhân tôi và không ít độc giả khác. Thời điểm tôi làm chỉ huy Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, tờ An ninh Thủ đô không bao giờ thiếu trên bàn làm việc. Những bài viết định hướng, phản ánh thực trạng về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, trong đó có lĩnh vực giao thông luôn giúp gợi mở cho cá nhân tôi “nảy” ra các ý kiến tham mưu, làm tốt hơn công tác quản lý, tham mưu các cấp lãnh đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, những thế hệ phóng viên của Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ và đến nay tôi có dịp làm việc, tiếp xúc đều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ, tin tưởng, chân thực, chính xác như chính những dòng chảy thông tin mà các anh chị đang ngày đêm phụng sự bạn đọc.

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Báo An ninh Thủ đô, với tư cách là một độc giả trung thành, tôi kính chúc tất cả các đồng chí trong Ban Biên tập và phóng viên, biên tập viên, đội ngũ những người làm Báo An ninh Thủ đô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, mãi là một thương hiệu lớn trong lòng độc giả Thủ đô và cả nước”.

“Cẩm nang” thông tin về an ninh trật tự

Trung tá Nguyễn Xuân Tùng (Phó trưởng Ban Tham mưu, huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội)

Trung tá Nguyễn Xuân Tùng (Phó trưởng Ban Tham mưu, huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội)

“Là chiến sĩ Công an Thủ đô, bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm phải thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Một trong những “cẩm nang” chúng tôi rất tâm đắc và luôn ứng dụng trong mọi công việc chính là những thông tin về an ninh trật tự được đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô. Tờ báo luôn có thông tin hết sức nóng hổi và chính xác về các mặt công tác của lực lượng Công an Hà Nội và cả nước.

Tôi rất tâm đắc với chuyên mục “Tư vấn pháp luật”, bởi tại đây cho tôi hiểu biết thêm nhiều kiến thức về pháp luật thông qua những tình huống giả định được phân tích sâu về chuyên môn. Các chuyên gia pháp luật là những luật sư giỏi, đã “mổ xẻ” kỹ nhiều tình huống pháp lý hóc búa, giải quyết nhiều vấn đề mà đôi khi trong quá trình thực thi nhiệm vụ chúng tôi cũng gặp và tìm cách tháo gỡ.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15-8-1976/15-8-2021), xin chúc Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên của Báo nhiều sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết của người làm báo, tiếp tục đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi tầng lớp độc giả Thủ đô và cả nước”.

Kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm

Đại úy Nguyễn Nhân Đức (Cán bộ CAQ Tây Hồ, Hà Nội)

Đại úy Nguyễn Nhân Đức (Cán bộ CAQ Tây Hồ, Hà Nội)

“Qua mỗi trang viết trên Báo An ninh Thủ đô, chúng tôi đã được thấu hiểu những hy sinh, vất vả, nhiều chiến công thầm lặng cũng như những “trận đánh” nguy hiểm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Thủ đô nói riêng trong đấu tranh với các loại tội phạm, vì sự bình yên của nhân dân.

Tôi còn nhớ những ngày rèn luyện và học tập ở Học viện Cảnh sát nhân dân, sinh viên chúng tôi “tranh giành” nhau tờ báo mỗi khi Báo An ninh Thủ đô chuyển tới thư viện. Chúng tôi đọc không chỉ vì những thông tin cập nhật trên báo, mà đọc để thấy được những việc làm, chiến công, nhiệm vụ vất vả hàng ngày của lực lượng Công an Thủ đô cũng như nhịp sống thường nhật ở khu phố nào đó...

Nhiều lần có những tiết kiểm tra hoặc làm tiểu luận, chúng tôi luôn mách nhau đến thư viện tìm báo để ghi những tư liệu bổ sung kiến thức quan trọng cho đề tài phòng ngừa, cảnh giác tội phạm hay những cuộc đấu trí với tội phạm nguy hiểm của trinh sát mà qua các trang báo ghi lại đầy đủ, chân thực. Tư liệu trên Báo An ninh Thủ đô phản ánh, ghi nhận đúng hơi thở cuộc sống, giai đoạn cụ thể nên chúng tôi luôn coi là “cẩm nang” trong quá trình học tập thời sinh viên.

Không chỉ thế, kể từ khi ra trường đến nay, hình ảnh và thông tin của Báo An ninh Thủ đô vẫn là tài liệu tham khảo và là kênh thông tin có giá trị quan trọng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nơi tôi công tác. Những tấm gương lao động, học tập, rèn luyện, hay cách làm hay của đơn vị bạn chuyển tải trên báo luôn được chúng tôi nghiên cứu, lựa chọn để áp dụng trong nhiệm vụ được giao”.