An ninh Thủ đô đoạt giải Nhất giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-8-2024, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đến dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao & Du lịch; Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải...

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ trao giải

Một tiết mục nghệ thuật tại Lễ trao giải

Được phát động từ tháng 5-2024, đến nay, cuộc thi đã nhận được 894 tác phẩm hợp lệ ở 5 thể loại báo chí là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Theo đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, tác phẩm dự giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2023 - 2024 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm tác giả quan tâm, khai thác như: Vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong tình hình mới; Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Thực trạng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam giai đoạn hậu Covid-19; Vấn đề gìn giữ và phát huy, bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa 54 dân tộc nói riêng…

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải... tham dự buổi lễ

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải... tham dự buổi lễ

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của 119 tác phẩm do Hội đồng Sơ khảo đề xuất, Hội đồng Chung khảo đã chấm và chọn được 94 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 24 giải Ba và 50 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả ở các thể loại báo chí. Ban tổ chức cũng trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao.

Trong đó, loạt bài 5 kỳ “Hành trình theo dấu vua ban mang sắc phong trở về” của nhóm tác giả Đỗ Thị Vân Quế, Đỗ Trần Quân và Nguyễn Tuấn Dũng - An ninh Thủ đô đã giành giải Nhất cuộc thi. Loạt bài được hình thành xuất phát từ vấn đề thời sự nổi cộm. Tháng 4-2023, nhà nghiên cứu “tay ngang” Trần Ngọc Đông (Thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc) đưa ra những thông tin rất cụ thể về phiên đấu giá “Giấy cũ phồn hoa - Lịch sử văn hiến và bằng sắc trăm năm” của Công ty đấu giá “Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn”. Rà lại lịch sử giao dịch được website của nhà đấu giá Trung Quốc đăng tải có cả thảy 102 đạo sắc có nguồn gốc từ Việt Nam đã, đang và sẽ đấu giá tại thời điểm đó.

Lần theo các thông tin trên mạng xã hội, gặp gỡ và trò chuyên cùng nhà nghiên cứu Trần Ngọc Đông xung quanh phiên đấu giá sắc phong. Loạt bài viết đề cập đến vấn đề "chảy máu" cổ vật, mất cắp cổ vật - sắc phong lâu nay vẫn tồn tại nhức nhối và gần như chưa thể có cách nào giải quyết triệt để.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ trao giải

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ trao giải

Triển khai loạt bài này, nhóm tác giả đã mất chừng hơn 2 tháng. Tới nhiều địa phương có sắc phong bị mất, đã phỏng vấn với các nhà nghiên cứu về giá trị của sắc phong, đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa để từ đó có thể đưa ra được tất thảy những nguy cơ khách quan, chủ quan mà sắc phong đang phải đối mặt, đồng thời đề xuất những giải pháp bảo tồn loại hình di sản này một cách tốt nhất.

Trong quá trình triển khai, nhóm tác giả của An ninh Thủ đô cũng đã gặp nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm như Bùi Văn Quang (Nam Định), Hồ Hải Hà (Thanh Hóa), những người hiện nắm giữ trong tay cả trăm đạo sắc và đang trong quá trình dịch thuật để trả về cho những địa phương nào có đình, chùa bị mất sắc phong.

Trong quá trình đi thực tế, nhóm phóng viên đã gặp rất nhiều câu chuyện đang diễn ra xung quanh những đạo sắc này ví dụ vấn đề bảo quản, gìn giữ, chống lại sự khắc nghiệt của thời gian, thiên tai, địch họa. Vấn đề phát huy giá trị và nhìn nhận đúng vai trò của sắc phong trong hệ thống di tích.

Trong quá trình triển khai loạt bài viết này, nhóm phóng viên của An ninh Thủ đô đã nhận được sự giúp đỡ tích cực từ Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Trung tâm tu bổ tác phẩm Mỹ thuật, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam… để từ đó hoàn thiện và hoàn thành tác phẩm một cách tốt nhất có thể.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả An ninh Thủ đô

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả An ninh Thủ đô

Cũng tại buổi lễ, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ ba - năm 2025. Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị Ban tổ chức giải thưởng tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp từ các Hội đồng giám khảo, các cơ quan báo chí, nhà báo và độc giả, khán thính giả cả nước để điều chỉnh, hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức, nhất là công tác truyền thông, kết nối sự tham gia của các cơ quan báo chí địa phương, các hội chuyên ngành và báo chí quốc tế để mùa giải 2025 gắn với kỷ niệm 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam và rất nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, của dân tộc, của ngành, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta sẽ có nhiều, thật nhiều tác phẩm hay, sâu sắc, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, đóng góp xứng đáng vào thành quả chung của toàn ngành trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.