An ninh Thủ đô Điện tử: Vượt qua thách thức, lập nên dấu mốc mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong hành trình 45 năm đầy tự hào của Báo An ninh Thủ đô, An ninh Thủ đô Điện tử bước sang tuổi 15 - tuổi trăng tròn thật đẹp nhưng cũng nhiều thách thức!
Ngày 26-6-2007, thời khắc quan trọng trước khi Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô đi vào hoạt động

Ngày 26-6-2007, thời khắc quan trọng trước khi Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô đi vào hoạt động

Khởi đầu bỡ ngỡ

Khoảng giữa tháng 3-2006, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, khi ấy là Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Báo An ninh Thủ đô đã giới thiệu tôi với đồng chí Tổng Biên tập Đào Lê Bình. Báo An ninh Thủ đô khi ấy đang bắt đầu mở Trang thông tin điện tử… Vốn là người ưa thích khám phá, trải nghiệm mới, tôi nhanh chóng gia nhập ngôi nhà chung An ninh Thủ đô. Nhiệm vụ rất rõ ràng: “Tham góp cùng xây dựng Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô!”. Một quyết định rất liều lĩnh, bởi tôi vốn làm báo in, chưa có kinh nghiệm, kiến thức về làm báo điện tử…

Nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ từ tập thể Ban Biên tập, nhất là đồng chí Tổng Biên tập - nhà báo Đào Lê Bình, nhóm xây dựng Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô khi ấy do đồng chí Nguyễn Thanh Bình (Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô từ năm 2015) đã hoàn thành từng công việc một. Từ việc lựa chọn đơn vị xây dựng CMS - hệ thống tòa soạn điện tử, đăng ký tên miền, xây dựng quy trình tác nghiệp - xuất bản, thang bảng nhuận bút… đều lần lượt được thông qua, bắt tay vào xây dựng, vận hành thử. Phải thừa nhận là khi ấy, chúng tôi đã tham khảo, học hỏi được rất nhiều điều từ các báo điện tử chuyên nghiệp hàng đầu lúc ấy như VnExpress hay VietnamNet… Ngày 27-6-2007, Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô chính thức kết nối với bạn đọc cả nước tại địa chỉ anninhthudo.vn. Một nhóm phóng viên, biên tập viên trẻ được giao nhiệm vụ tác nghiệp thông tin điện tử.

Khi ấy, lượng xuất bản báo in An ninh Thủ đô rất lớn, và những thông tin từ các số báo in mỗi ngày luôn hấp dẫn bạn đọc. Các báo điện tử hàng đầu lúc đó có hẳn bộ phận chuyên đánh máy lại các bài viết từ báo in, trong đó báo in An ninh Thủ đô là lựa chọn hàng đầu. Vì thế, khi những thông tin độc đáo, chuẩn xác, hấp dẫn từ báo in An ninh Thủ đô được đưa lên An ninh Thủ đô Điện tử, cùng với những thông tin thời sự nhiều mặt của Thủ đô và cả nước được cập nhật, An ninh Thủ đô Điện tử đã có sự khởi đầu thành công sau khi chính thức ra mắt. Lượng bạn đọc truy cập, lượt xem tăng nhanh mỗi ngày. Thứ hạng đánh giá ở Việt Nam và toàn cầu cũng tăng rất nhanh. Có những thời điểm An ninh Thủ đô đã lọt vào Top 20 báo chí, thông tin điện tử ở Việt Nam. Những video “nóng” về nhiều vấn đề ở Hà Nội được đăng tải trên tờ báo có sức thu hút rất lớn với bạn đọc. Nhiều cơ quan báo chí đã dẫn lại các thông tin này và nhiều bản tin của VTV cũng trích dẫn nguồn video của An ninh Thủ đô Điện tử.

Báo điện tử đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân

Cuối năm 2010, tôi được Ban Biên tập điều chuyển từ Ban Thư ký Tòa soạn báo in trở lại Ban Điện tử. Khi ấy, đã có thêm chương trình Truyền hình An ninh ATV, nên gọi tắt là Ban Điện tử - Truyền hình. Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô nhận thấy sự suy giảm của báo in là tất yếu và chuyển hướng chỉ đạo mới, rất quyết liệt nhằm lấy lại lượng truy cập, lượt đọc cho An ninh Thủ đô Điện tử. Lúc này, các thông tin được ưu tiên tối đa, trước hết cho điện tử. Nhờ đó, “sức nóng” thông tin đã giúp An ninh Thủ đô Điện tử “trở lại lợi hại hơn xưa”. Cũng thời điểm này, các quy định về báo chí điện tử, truyền thông ngày một chặt chẽ hơn. Ban Biên tập báo đã rất khẩn trương triển khai xây dựng đề án, mô hình chuyển đổi từ trang thông tin điện tử thành báo điện tử.

Đầu năm 2013, Trang thông tin điện tử An ninh Thủ đô đã được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép trở thành Báo Điện tử An ninh Thủ đô - báo điện tử chính thức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô giới thiệu giao diện mới Báo An ninh Thủ đô điện tử, ngày 14-8-2020

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô giới thiệu giao diện mới Báo An ninh Thủ đô điện tử, ngày 14-8-2020

Thách thức lớn ở tuổi trăng tròn

Những năm 2019 - 2020 là đỉnh cao của An ninh Thủ đô Điện tử, với lượng đọc trung bình khoảng 1,5 - 2 triệu lượt mỗi ngày. Con số này có thể rất nhỏ so với những báo điện tử chuyên biệt hàng đầu, nhưng với những cơ quan báo in có báo điện tử thì đó là kết quả đáng khích lệ nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều bộ phận.

Trong nhiều năm qua và cho đến hiện tại, An ninh Thủ đô Điện tử luôn dẫn đầu trong hệ thống báo chí Hà Nội và lực lượng Công an, cả về thứ hạng, lượng truy cập hay lượt đọc… Tuy nhiên, sự bùng nổ của mạng xã hội đã tác động lớn đến báo điện tử. Với mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể có một hay nhiều tài khoản cá nhân, vừa làm nhiệm vụ “phóng viên”, vừa là “Tổng Biên tập” của “trang báo cá nhân” đó. Mạng xã hội trở thành “Tập đoàn báo chí” khổng lồ, và vì dễ dàng chia sẻ, tính chịu trách nhiệm chưa cao nên rất nhiều người bỏ báo chí chính thống, tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội. Điều này khiến lượng truy cập và lượt đọc báo điện tử bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là những báo điện tử thiếu về nhân sự và công nghệ.

Có thể dễ dàng nhận thấy là những báo điện tử hàng đầu ở Việt Nam đều có sự hậu thuẫn của các các công ty công nghệ lớn. Với đội ngũ kỹ thuật hùng hậu, những báo điện tử đó đã đón trước được các xu hướng công nghệ để tiếp cận bạn đọc. Hoặc khi các công cụ tìm kiếm, mạng xã hội lớn thay đổi các thuật toán có thể làm ảnh hưởng đến mức độ hiển thị thông tin, tiếp cận và đề xuất thông tin đến người dùng dựa trên thói quen sử dụng mạng Internet, họ dễ dàng khắc phục, chỉnh sửa thông tin, đưa ra cách làm phù hợp mới, nhờ đó, giảm được rất nhiều ảnh hưởng về truy cập và lượt đọc.

Tòa soạn An ninh Thủ đô điện tử thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc

Tòa soạn An ninh Thủ đô điện tử thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc

Bên cạnh những khó khăn về mô hình hoạt động, Báo An ninh Thủ đô Điện tử đang rất thiếu nhân sự về công nghệ thông tin am hiểu về báo chí. Dù vậy, An ninh Thủ đô Điện tử vẫn nỗ lực cùng đơn vị đối tác công nghệ, ứng dụng những công nghệ mới nhất vào truyền thông điện tử. Việc sử dụng công nghệ AI - trí tuệ nhân tạo để đọc bản tin giúp cho bạn đọc thêm một kênh tiếp cận thông tin. An ninh Thủ đô Điện tử cũng đang tiếp cận để triển khai công nghệ AI để sản xuất các bản tin video cho báo điện tử, chương trình truyền hình ATV…

Mỗi giai đoạn có trở ngại riêng, lần này, với sự kiên trì và quyết liệt của Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, tôi tin là An ninh Thủ đô Điện tử sẽ vượt qua thách thức, lập nên những dấu mốc mới trong hành trình rất đỗi tự hào của thương hiệu An ninh Thủ đô.