An ninh Nga trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh APEC

ANTĐ - Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 24 của 21 nền kinh tế sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 9-9 tại thành phố cảng Vladivostok - Nga. Theo các nhà chức trách của Nga, công tác chuẩn bị đến nay đã hoàn tất, hệ thống an ninh trước thềm Hội nghị APEC đã được siết chặt, đảm bảo an toàn ở mức tối đa. 

Nga sẽ triển khai lực lượng “khủng” tại APEC trong đó có chiến đấu cơ Su30,

hệ thống tên lửa phòng không S-400

Tại cuộc họp báo ở Vladivostok, về vấn đề đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC, ông Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết: “Tất cả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cho Hội nghị APEC luôn sẵn sàng ứng phó với mọi hành động khủng bố trong khu vực, đặc biệt là thiết lập những phương án tối ưu trong các trường hợp khẩn cấp”. Ông Bortnikov cho biết thêm, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 20 đợt diễn tập chống khủng bố từ tháng 8-2011, và lần diễn tập lớn nhất từ ngày 4 đến 9-7 vừa qua. 

Ngoài ra, ông Vladimir Kolokolsev-Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng có cuộc kiểm tra thực tế toàn bộ công tác chuẩn bị an ninh cho Hội nghị APEC. Ông cho biết, tham gia bảo đảm an ninh lần này có khoảng 10.000 cảnh sát và lính nghĩa vụ của Bộ Nội vụ, 11 tàu tuần tiễu, 6 máy bay trực thăng, 2 máy bay không người lái cùng nhiều chiến hạm và các phi đội tiêm kích luôn trực chiến tại khu vực Vladivostok. Bắt đầu từ ngày 28-8, lực lượng cảnh sát trực chiến 24/24h, trong đó có hơn 230 cảnh sát và chó nghiệp vụ được triển khai hoạt động cả ngày tại sân bay Quốc tế Vladivostok. Trong khu vực chờ của sân bay này luôn có 2 nhóm điều tra hoạt động bí mật để đảm bảo an ninh cho mọi hành khách.

Đặc biệt, cảnh sát trang bị thêm 300 camera tại sân bay, tại các cửa ra vào cũng được lắp đặt khoảng 30 máy dò kim loại và nhiều phương tiện kỹ thuật khác. Ông Kolokolsev tỏ ra rất hài lòng về công tác đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC lần này: “Lần kiểm tra thực tế này cho thấy tất cả lực lượng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự công cộng cũng như siết chặt an ninh trong thời gian diễn ra Hội nghị”.