An ninh đặc biệt trong lễ rước đuốc Olympic

ANTĐ - Quan chức an ninh hàng đầu của Rio de Janeiro vừa yêu cầu xem xét lại kế hoạch bảo đảm an toàn cho lễ rước đuốc Olympic, sau khi những người biểu tình quá khích âm mưu ngăn chặn lễ rước và dập tắt biểu tượng của Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Các vụ xô xát vào cuối ngày thứ tư (27-7) ở Angra dos Reis, khu nghỉ mát ven biển phía Nam của Rio, đã phủ bóng đen lên kỳ Olympic đầu tiên diễn ra trên đất Nam Mỹ. Thư ký an ninh của Rio de Janeiro, Jose Mariano Beltrame cho biết, lễ rước đuốc là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Olympic và công tác bảo đảm an ninh cho lễ rước cần phải cải thiện. Theo kế hoạch, ngọn đuốc Olympic sẽ đi qua hàng loạt tỉnh và thành phố của Brazil trước lúc được đưa tới SVĐ Maracana ở Rio, nơi diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè năm nay vào ngày 5-8.