Án mạng vì tức nhau tiếng... hát

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối với Phạm Quốc Trung (SN 1991), HKTT tại khu 3, Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ về hành vi giết người. 

Theo tài liệu cơ quan Công an, vào giữa tháng 10, anh Hà Mạnh Đức cùng với 4 người bạn đến quán cà phê số 86 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng để uống bia. Ở bàn bên cạnh, Phạm Quốc Trung và nhóm bạn cũng đang ngồi uống cà phê, hát karaoke tự chọn. Đến 22h đêm, sau khi chọn một bài lên hát xong, Trung đi xuống ngang qua bàn của Đức và bị Đức nói “thằng ranh con”. Trung nghe thấy vậy đã đấm thẳng vào mặt của Đức khiến Đức ngất tại chỗ. Đám bạn của Trung cũng lao vào đấm đá của Đức.

Thấy bạn bị đánh, nhóm bạn của Đức lao vào dùng ghế, chai thủy tinh chống trả. Trung cùng đồng bọn chạy ra khỏi quán, gọi thêm người mang theo hung khí đến “quyết chiến”. Bị áp đảo về số đông và vũ khí, đám bạn của Đức hò nhau bỏ chạy. Đuổi đánh không được, Trung cùng đồng bọn quay lại tiếp tục hành hung Đức khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Trung và các đối tượng trong nhóm đã bỏ trốn. Cho đến ngày 23 và 24-10, Vũ Văn Phương (SN 1997), HKTT ở xã Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên; Hà Hoàng Anh (SN 1991), HKTT tại Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định và Lê Văn Anh (SN 1991), HKTT tại Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam đã đến CAQ Cầu Giấy đầu thú. Hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang truy bắt những đối tượng còn lại.