Án mạng vì… mời rượu nhiệt tình

ANTĐ - Sau khi tát ao bắt cá, Nguyễn Đình Định (25 tuổi), trú tại xã Tốt Động, Chương Mỹ (Hà Nội) rủ 2 hàng xóm là anh Nguyễn Văn Thuật (25 tuổi) và anh Cao Văn Cảnh (27 tuổi), cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, uống rượu. 

Do mời ép nhau uống rượu quá dẫn đến khích bác, mâu thuẫn giữa chủ nhà và khách. Định dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực anh Thuật, khiến anh này bị thương nặng, sau đó đã tử vong. Anh Cảnh cũng bị Định tấn công, nhưng may mắn hơn, chỉ bị thương. Sau khi gây án, Định bỏ trốn. Phòng CSHS CATP phối hợp với CAH hương Mỹ khẩn trương tổ chức truy bắt, kết hợp kiên trì vận động đối tượng đầu thú. Sáng 10-12, Nguyễn Đình Định đã đến cơ quan Công an khai nhận hành vi phạm tội.