Án mạng vì cái vỏ bao điện thoại di động

(ANTĐ) - Thấy Long trả ĐTDĐ mà không trả vỏ bao, Từ Tấn Thạch đã cãi nhau với Long rồi dùng dao đâm Long tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó Thạch đã bỏ trốn.

Trưa 10-7, Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp đối tượng Thạch để  điều tra làm rõ hành vi giết người.

Tối 9-7, Đoàn Văn Long (SN 1995), ở phường An Bình, thị xã An Khê đến gặp bạn là Từ Tấn Thạch (SN 1995), ngụ cùng phường để hỏi mượn ĐTDĐ của Thạch. Thạch đồng ý cho Long mượn ĐTDĐ của mình cùng vỏ bao điện thoại.

Sáng 10-7, Long đến trả ĐTDĐ cho Thạch, nhưng không trả vỏ bao điện thoại. Vì vậy, hai bên xảy ra to tiếng, dẫn đến xô sát. Bất ngờ, Thạch đã dùng dao gấp đâm 3 nhát vào người Long, làm Long ngã gục tại chỗ, rồi bỏ trốn.

Ngay lúc đó, Đoàn Văn Long được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua điều tra, truy xét, vào buổi trưa cùng ngày, Công an thị xã An Khê đã bắt được đối tượng Từ Tấn Thạch khi đang lẩn trốn tại núi Hòn Cong, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai.