Ấn Độ xử chung thân 47 cảnh sát giết nhầm người

ANTĐ - Tòa án Ấn Độ vừa tuyên án 47 cảnh sát tù chung thân vì sát hại một nhóm hành hương người Sikh vào năm 1991 – những người mà họ nhầm là phiến quân.

Ấn Độ xử chung thân 47 cảnh sát giết nhầm người  ảnh 1

Số cảnh sát này bị kết tội bắn chết người hành hương để giành được phần thưởng từ chính quyền bang Uttar Pradesh - nơi các tay súng người Sikh hoành hành thời điểm đó để tạo ra một quê hương của người Sikh gọi là Khalistan, tờ Press Trust of India (PTI) đưa tin.

Công tố viên SC Jaiswal cho biết, cảnh sát đã cho dừng một chiếc xe buýt chở người hành hương và gia đình của họ trước khi đưa 11 người vào rừng giết. Theo ông Jaiswal, tòa án nhận thấy có đủ bằng chứng cho tội ác khiến các bị cáo phải chịu án chung thân. Tòa án đã cũng yêu cầu các bị cáo bồi thường 1,4 triệu Rs (khoảng 21.000 USD) cho gia đình của mỗi nạn nhân. 

Tòa án Tối cao Ấn Độ đã chỉ định Cục Điều tra trung ương (CBI) điều tra vụ án này. Cục CBI cáo buộc 57 cảnh sát liên quan tới vụ việc năm 1995, nhưng 10 người trong số họ đã chết trong quá trình điều tra.