Ấn Độ xây dựng khả năng răn đe toàn diện Ấn Độ Dương

ANTĐ - Để xây dựng lực lượng hải quân cực mạnh, chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn đóng mới 7 tàu hộ vệ tàng hình và 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công, dự chi cho dự án này rơi vào khoảng 16,1 tỷ USD.  

Ấn Độ xây dựng khả năng răn đe toàn diện Ấn Độ Dương ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân INS Arihant của Ấn Độ đang chạy thử

Căn cứ vào việc xây dựng khả năng răn đe toàn diện khu vực Ấn Độ Dương, Uỷ ban an ninh nội các Ấn Độ đã đưa ra một số quyết định dựa trên yêu cầu cốt lõi xây dựng sức mạnh hải quân của mình.

Được biết, chi phí cho dự án đóng tàu hộ vệ tàng hình P-17A sẽ tiêu tốn khoảng 8,05 tỷ USD, 4 chiếc trong số 7 chiếc sẽ được giao cho nhà máy đóng tàu Mazagon Dock Ltd (MDL) chế tạo, 3 chiếc còn lại sẽ được giao cho công ty đóng tàu Garden Reach Ship Builders and Engineers (GRSE) thực hiện, hợp đồng sẽ được ký kết vào tháng này. Hiện nay, hai đơn vị đảm nhiệm dự án đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Ba chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công dự kiến sẽ được giao cho trung tâm đóng tàu tuyệt mật nằm ở Visakhapatnam. Hiện nay, trung tâm này đang đóng 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo, để hoàn thiện việc xây dựng lực lượng hạt nhân “tam vị nhất thể” của Ấn Độ.

Chính phủ ông Narendra Modi còn tái triển khai chương trình đóng tàu ngầm diesel-điện, chương trình này đã được phê chuẩn từ năm 1999. Nhưng đến nay, chưa hề có một chiếc tàu ngầm mới nào được đưa vào phục vụ. Chính vì thế, trong thời gian tới, chính phủ Ấn Độ có kế hoạch mua 6 chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp tấn công và 18 chiếc tàu ngầm diesel-điện.