Ấn Độ vượt qua Nga trở thành nước chi tiêu quốc phòng lớn thứ 4

ANTD.VN - Ngày 12-12, tạp chí quốc phòng Jane’s đã công bố một báo cáo cho thấy, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Nga và Arap Saudi để trở thành quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ 4 trên thế giới.

Đến năm 2018, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 3, vượt qua chút ít ngân sách quốc phòng của Anh, nếu Báo cáo ngân sách quốc phòng năm 2016 của tạp chí quốc phòng Jane’s chính xác.

Trong năm 2016, Ấn Độ đã chi cho quân đội 50,6 tỷ USD, trong một nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu sau khi chi 46,6 tỷ USD trong năm 2015. Con số này đã vượt xa chi tiêu cho quốc phòng năm 2016 của Nga là 48,45 tỷ USD (giảm so với 51,8 tỷ USD của năm 2015) và của Arap Saudi là 48,7 tỷ USD.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Ấn Độ tham gia một lễ diễu binh tại New Delhi

Trong năm 2016, Mỹ vẫn tiếp tục chiếm ngôi đầu về chi tiêu quốc phòng, với 622 tỷ USD, trong khi Trung Quốc duy trì vững chắc ở vị trí thứ 2, với 191, 75 tỷ USD (tăng so với 180,5 tỷ USD của năm 2015). Đứng ở vị trí thứ 3 là Anh với số tiền là 53,8 tỷ USD.

Ông Craig Caffrey, nhà phân tích quân sự hàng đầu của tạp chi Jane’s, một phần đáng kể trong khoản ngân sách quân sự mới này của Ấn Độ sẽ được chi cho đảm bảo cuộc sống và nhu cầu của binh lính.

Nhưng ông Caffrey nhận định rằng, kể từ năm 2017 và những năm tiếp theo, “một quân đội tập trung vào hiện đại hóa” như của Ấn Độ rất có thể sẽ đầu tư nhiều cho các kế hoạch mua sắm vũ khí.

Hồi tháng 10-2016, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Nga về việc mua các hệ thống tên lửa, máy bay trực thăng chiến đấu và tàu hộ tống trị giá hàng tỷ USD.