Ấn Độ ủng hộ lập trường của Việt Nam, ASEAN về Biển Đông

ANTĐ - Chiều qua 25-5, tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Anil Wadhwa sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu bật mong muốn, thời gian tới hai nước cần tiếp tục thúc đẩy và ngày càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược, coi trọng và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. 

Cùng ngày 25-5, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và ngài Anil Wadhwa đã đồng chủ trì kỳ họp thứ 7 cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và kỳ họp thứ 4 cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Về vấn đề Biển Đông, phía Ấn Độ nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường chung của Việt Nam và ASEAN, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Ấn Độ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại các vùng biển của Việt Nam.