Ấn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăngẤn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăng

Ấn Độ tự lực phát triển tên lửa chống tăng

ANTD.VN -Ấn Độ đã dừng kế hoạch mua hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Spike (ATGM) từ Israel. Thay vào đó, tổ chức Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng (DRDO) được yêu cầu nghiên cứu phát triển ATGM cho bộ binh của quân đội để tạo động lực thúc đẩy kế hoạch “Make-in-India” của chính phủ nước này.