Ấn Độ tử hình kẻ tấn công khủng bố Mumbai

ANTĐ - Mohammed Ajmal Amir Kasab, phần tử duy nhất bị bắt sống trong vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) hồi năm 2008, đã bị tử hình sáng 21-11. 

Giới chức Ấn Độ cho biết, tên Kasab đã bị treo cổ lúc 7h30 (giờ địa phương) tại nhà tù Yerwada được canh phòng cẩn mật ở thành phố Pune, phía đông nước này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Shinde, việc thi hành án được thực hiện sau khi Tổng thống Pranab Mukherjee bác đơn xin ân xá của hắn hồi đầu tháng này. 

Kasab là một trong số 10 phần tử khủng bố thuộc nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT) ở Pakistan đã thực hiện các vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Mumbai hồi tháng 11-2008 khiến 170 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.