Ấn Độ triển khai máy bay săn tàu ngầm đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ấn Độ vừa triển khai 2 máy bay chống tàu ngầm tiên tiến của nước này, loại Poseidon 8I (ảnh), tới căn cứ quân sự ở quần đảo Andaman và Nicobar, nằm trên Ấn Độ Dương, tạp chí "Diplomat" đưa tin ngày 19-1.

Ấn Độ triển khai máy bay săn tàu ngầm đối phó Trung Quốc ảnh 1

Động thái này được xem như phản ứng trước việc tàu ngầm động cơ diesel – điện và tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc xuất hiện nhiều lần tại Ấn Độ Dương, tờ "Time of India" dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên của Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng triển khai máy bay không người lái Searcher-II (do Israel sản xuất) tới các đảo trên. Cũng theo các quan chức quốc phòng Ấn Độ, nước này đang mở rộng căn cứ quân sự trên quần đảo Andaman và Nicobar – nơi hiện chứa được 3.000 binh sĩ, 20 tàu chiến và tuần tra loại nhỏ, một vài chiếc trực thăng Mi-8 và máy bay tuần tra Dornier-228.

Từ cách đây 7 năm, Ấn Độ đã ký hợp đồng 2,1 tỷ USD với Hãng Boeing để mua 8 chiếc 

P-8I. Hiện tất cả 8 chiếc này đều được giao cho Ấn Độ. Vào tháng 7-2015, Ấn Độ lại tuyên bố sẽ mua thêm 4 máy bay P-8I từ Mỹ, để tăng cường năng lực bay tuần tra, chiến đấu.