Ấn Độ trì hoãn mua hơn trăm máy bay huấn luyện Thụy Sĩ

ANTĐ - Ngày 22-11, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chính thức công bố gói thầu trị giá 2,4 tỉ USD về dự án mua sắm hỏa pháo mới, đồng thời quyết định trì hoãn việc mua 106 chiếc máy bay huấn luyện Pilatus của Thụy Sĩ.  

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Manohar Parrikar phát biểu tại phiên họp báo đầu tiên sau lễ nhậm chức nói, Ủy ban mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã chuẩn bị xong hồ sơ dự thầu gói mua sắm vũ khí khổng lồ trên.

Nguồn tin cho hay, thông qua gói thầu này, Ấn Độ sẽ mua các loại hỏa pháo kiểu lắp trên xe tự hành để thay thế các loại pháo dã chiến 105 mm đã cũ, đồng thời quyết định hoãn việc mua máy bay huấn luyện từ Thụy Sĩ.

Được biết, hồi tháng 3-2014, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã từng công bố thông tin về việc mua thêm 106 máy bay huấn luyện Pilatus của Thụy Sĩ. Theo thỏa thuận khi đó, một số máy bay được nhập về từ nước ngoài, số còn lại sẽ được chế tạo trong nước.

Máy bay huấn luyện Pilatus PC-21 của Thụy Sĩ sản xuất.

Trước đó, vào năm 2012 nước này cũng đã ký một thỏa thuận mua 75 máy bay huấn luyện Pilatus của Thụy Sĩ, tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ 53 chiếc được nhập về và đưa vào biên chế.

Hiện nay, Ấn Độ là nước mua sắm vũ khí lớn nhất thế giới, chính phủ nước này cũng đang ra sức thúc đẩy các kế hoạch hợp tác quân sự, tiến tới việc dần chuyển giao công nghệ, nhằm phát triển ngành công nghiệp chế tạo vũ khí trong nước. 

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang dốc sức mua sắm và nâng cấp các trang thiết bị quân sự đã cũ, đồng thời tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Chính phủ cánh hữu của Ấn Độ hồi tháng 5 khi lên nắm quyền đã từng hứa hẹn sẽ đơn giản hóa và tăng tốc độ mua sắm các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự, hiện đại hóa quân đội nước này.